Hà Nội: Tổ tuần tra phòng chống Covid -19 bắt đối tượng trộm cắp xe máy

GD&TĐ -  Ngày 14/5, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Vũ Đình Mừng (SN: 1979 ở xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Mùng tại cơ quan công an.
Đối tượng Mùng tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 9h20" ngày 13/5, anh Chử Thanh Tùng (SN: 1991 ở huyện Đông Anh, Hà Nội) cùng anh Nguyễn Khánh Duy (SN: 1987 ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đi kiểm tra đường cáp điện tại Đông Tây, Vân Nội. Anh Tùng dựng xe máy Honda Future Neo BKS: 30N3 - 9709 ở vỉa hè đường gần ngã ba đường Vân Trì.

Tại đây, để trèo lên cây chặt cành cây phòng chống mưa bão ảnh hưởng đường dây điện. Khi đang trên cây thì phát hiện 1 đối tượng nam giới lấy trộm xe máy

Thấy vậy anh Duy truy hô, dùng xe máy của mình đuổi theo. Ngay lúc đó tổ tuần tra Công an xã Vân Nội đang tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý Công tác phòng chống dịch nghe thấy tiếng truy hô của anh Duy, đã tiến hành truy đuổi. 

Đối tượng bỏ chạy về hướng Nam Hồng, tổ tuần tra Công an xã Vân Nội đã tiến hành liên lạc trao đổi phối hợp với tổ tuần tra và chốt kiểm soát dịch bệnh của Công an xã Nam Hồng cùng anh Duy đã vây bắt đối tượng Mừng. 

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng làm rõ và Vũ Đình Mừng. Mừng khai nhận do thấy sơ hở của người dân nên đã trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài, ăn chơi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.