Hà Nội 'thưởng nóng' học sinh đoạt giải quốc gia 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khen thưởng học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trao giấy khen cho các học sinh đạt giải.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội trao giấy khen cho các học sinh đạt giải.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2022-2023 được tổ chức trong các ngày 24 và 25/1/2023. Hà Nội có 184 thí sinh tham dự ở 12 môn thi gồm: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung.

Theo kết quả được công bố, Hà Nội dẫn đầu các địa phương với 141 thí sinh đoạt giải (gồm 13 giải Nhất, 46 giải Nhì, 41 giải Ba và 41 giải Khuyến khích), tăng 16 giải so với năm học 2021-2022. Với 13 giải nhất đạt được trong kỳ thi, Hà Nội là đơn vị có số lượng giải nhất nhiều nhất cả nước. So với năm học 2021-2022, Hà Nội tăng 6 giải nhất.

Các học sinh nhận giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Các học sinh nhận giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Lãnh đạo đội tuyển nhận giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội

Lãnh đạo đội tuyển nhận giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội

Các giáo viên được khen thưởng

Các giáo viên được khen thưởng

Trong đó, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vẫn duy trì thành tích là đơn vị có số lượng thí sinh đoạt giải nhiều nhất với 100 giải; tiếp đến là Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - 20 giải; Trường THPT Chu Văn An - 17 giải; Trường THPT Sơn Tây - 2 giải; Trường THPT Thường Tín và Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất, mỗi trường có 1 giải.

Ghi nhận, biểu dương thành tích của học sinh các đội tuyển đạt được tại kỳ thi, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương mong muốn, thầy và trò Thủ đô tiếp tục cố gắng, phát huy kết quả đạt được, góp phần giữ vững vị trí dẫn đầu của giáo dục Thủ đô.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tặng giấy khen cho 6 trường THPT có học sinh đoạt giải và 13 học sinh đoạt giải Nhất trong kỳ thi. Nhân dịp này, 13 giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2022-2023 cũng được Sở GD&ĐT Hà Nội khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.