Hà Nội: Tăng cường an toàn phòng dịch khi học sinh đi học trở lại

GD&TĐ - Đó là nhấn mạnh của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khi tới thăm, chúc Tết thầy trò Trường THCS Ngô Sĩ Liên trong buổi học đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng quà đầu năm mới cho thầy trò Trường THCS Ngô Sĩ Liên trong buổi học đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tặng quà đầu năm mới cho thầy trò Trường THCS Ngô Sĩ Liên trong buổi học đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022.

Công tác chuẩn bị đóng vai trò quan trọng

Sáng 8/2, đoàn công tác của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm do ông Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư thường trực Quận ủy dẫn đầu cùng với bà Vương Hương Giang - Trưởng Phòng GD&ĐT Hoàn Kiếm đã tới thăm, chúc Tết thầy trò các trường trên địa bàn khi đón học sinh từ khối 7 đi học lại sau nhiều tháng học online để phòng chống dịch Covid-19. 

Tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm đánh giá cao công tác chuẩn bị về các mặt trước khi đón học sinh các khối 7, 8, 9 đi học lại. Ông Phong cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quận đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch chi tiết để hướng dẫn từng trường học đón học sinh đảm bảo an toàn. Đặc biệt, nhà trường chuẩn bị đầy đủ phòng y tế, phòng cách ly theo quy định để sẵn sàng xử lý nếu phát sinh tình huống liên quan đến dịch bệnh. 

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm hỏi thăm tình hình học tập của học sinh lớp 7A4 Trường THCS Ngô Sĩ Liên.
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm hỏi thăm tình hình học tập của học sinh lớp 7A4 Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

"Trước khi đón học sinh, các nhà trường đã thông tin tới phụ huynh để kiểm tra sức khỏe của con tại nhà. Khi tới trường, các thầy cô cũng chủ động trong công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp. Đồng thời, các thiết bị phục vụ phòng dịch như nước sát khuẩn, nhiệt kế điện tử, khẩu trang cũng được nhà trường bố trí đầy đủ. Công tác đón tiếp học sinh ngay từ cổng vào lớp cũng được thực hiện theo hướng dẫn liên ngành Y tế - Giáo dục của thành phố" - ông Đinh Hồng Phong nhấn mạnh. 

Cũng theo đại diện Quận ủy Hoàn Kiếm, qua công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, học sinh trong độ tuổi tới trường trên địa bàn cơ bản thực hiện đúng theo quy định về phòng dịch. Việc triển khai chương trình giáo dục được thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT quận cũng như Sở GD&ĐT thành phố. Việc đeo khẩu trang trước, trong và sau khi đến lớp được học sinh thực hiện một cách tự giác. Trong sáng nay, quận Hoàn Kiếm cũng thành lập ba đoàn công tác trực tiếp đi đến các trường để kiểm tra, động viên học sinh. 

Thầy trò vui mừng ngày gặp lại

Được đến trường sau hơn 9 tháng phải học online, các em học sinh rất hào hứng, phấn khởi vì được gặp bạn bè, thầy cô; có em dậy từ rất sớm để đến trường.
Được đến trường sau hơn 9 tháng phải học online, các em học sinh rất hào hứng, phấn khởi vì được gặp bạn bè, thầy cô; có em dậy từ rất sớm để đến trường. 

Cô Hoàng Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên chia sẻ, trong không khí hân hoan của buổi học đầu xuân mới Nhâm Dần 2022, cả thầy trò đều rất phấn khởi và tuân thủ đúng nguyên tắc "5K" trong phòng chống dịch. Sau thời gian dài phải tạm dừng đến trường và chuyển sang học online, đến nay lại được trở lại trường khiến cho học sinh cảm thấy vui mừng vì được gặp lại thầy cô, bạn bè. Đi cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn trường học cũng như xử lý các tình huống khi học sinh tới học trực tiếp là ưu tiên hàng đầu, trước nhất của nhà trường. 

Theo thống kê, trong sáng nay trường đón khoảng 2.000 học sinh khối 7, 8, 9 tới lớp. Hiện có 8 em là F0 và 38 em là F1 của nhà trường không thể tới lớp. Thầy cô vẫn duy trì hình thức dạy trực tuyến cho các em để đảm bảo không bị chậm chương trình so với các bạn trên lớp. Đồng thời, nhà trường cũng làm công tác động viên tinh thần tới các em để yên tâm học tập, giữ gìn sức khỏe để sớm hòa nhập trở lại", lãnh đạo nhà trường cho hay.

Đoàn công tác ân cần dặn dò và lưu ý các em học sinh về nguyên tắc phòng dịch trong trường học.
Đoàn công tác ân cần dặn dò và lưu ý các em học sinh về nguyên tắc phòng dịch trong trường học. 

Cô Huyền cũng cho biết, ngay từ trước Tết, các tổ chuyên môn đã tổ chức các hoạt động của học kỳ 2. Nắm bắt tình hình từng em để xây dựng phương án bổ trợ kiến thức phù hợp cho học sinh. Thầy cô đã hướng dẫn trước cho học sinh các bước về an toàn phòng dịch để các em tự thực hiện. Khi tới trường, học sinh được quán triệt ở lớp nào ở lớp đó, hạn chế giao tiếp giữa học sinh các lớp với nhau. Các em thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế; đảm bảo giãn cách khi đến trường hay ra về. 

Thay mặt đoàn công tác của quận, ông Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm đã gửi lời chúc mừng và tặng quà Tết là các thiết bị phòng chống dịch tới thầy trò trường THCS Ngô Sĩ Liên. Đồng thời, ông Phong cũng tận tình hỏi han tình hình học tập của các em học sinh, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em khi được trở lại trường sau nhiều tháng phải học online tại nhà. Lãnh đạo quận mong muốn trong thời gian tới, thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục quyết tâm đoàn kết, đồng lòng và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng dịch để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ