Hà Nội không để học sinh tới trường muộn vì lý do tắc đường

GD&TĐ - Sáng 8/2, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, ngày đầu tiên và những ngày tiếp theo học sinh đi học trở lại, đơn vị đã chủ động lên phương án phân luồng tại các điểm trường, nút giao thông có nguy cơ ùn ứ...

Lực lượng CSGT túc trực phân luồng giao thông.
Lực lượng CSGT túc trực phân luồng giao thông.

Lãnh đạo Phòng CSGT cũng nhấn mạnh, phương châm, không để học sinh nào tới trường muộn vì lý do tắc đường, phương án có sự phối hợp chặt chẽ cùng công an địa bàn và thông báo tới nhà trường hướng dẫn các phụ huynh cùng phối hợp.

Ghi nhận, dù sáng nay mưa lạnh và nền nhiệt độ xuống thấp, nhưng tại các điểm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chu Văn An, Nguyễn Gia Thiều… các điểm trường THCS Trưng Vương, Tô Hoàng… từ 6h sáng lực lượng CSGT đã có mặt ứng trực cùng công an các phường phụ trách địa bàn ứng trực. 

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT) cho biết, ngoài các điểm trường trên địa bàn quận Thanh Xuân được bố trí cảnh sát giao thông thì riêng cổng trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam nằm trên tuyến đường Hoàng Minh Giám là trục giao thông chính nối quận Thanh Xuân với Cầu Giấy nên lượng người và phương tiện đổ về đông vào giờ cao điểm, có bố trí thêm 1 tổ tuần tra kiểm soát phối hợp với công an địa bàn làm nhiệm vụ. 

Lực lượng CSGT phân luồng khu vực Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Lực lượng CSGT phân luồng khu vực Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, Thượng uý Nguyễn Duy Đạt, Đội CSGT số 7 cho biết thêm, nhờ chủ động phương án, qua 7h15 ngày hôm nay (8/2) không có em học sinh nào đến trường muộn.

Tương tự, trên địa bàn quận Long Biên, khu vực phố Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm tập trung nhiều trường PTTH Nguyễn Gia Thiều, THCS Gia Thuỵ, Bồ Đề… có mật độ người và phương tiện đổ về để qua cầu Chương Dương và Long Biên sang nội thành làm việc thời điểm đầu giờ sáng rất đông. 

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội CSGT số 5 cho biết, đã chủ động thêm nhiều tổ tuần tra ứng trực khu vực đầu cầu Chương Dương điều tiết giao thông để không bị động do thời gian chờ đèn đỏ khu vực trên ở các chiều lên sang cầu nối với quận Hoàn Kiếm giảm ùn ứ kéo dài trên trục Nguyễn Văn Cừ, đê Ngọc Thuỵ bảo đảm các em đến trường đúng giờ.

Về phương án phối hợp, Đại uý Vương Tiến Tâm, Đội trưởng Đội CSGT - TT, Công an quận Đống Đa cho biết, các điểm trường trên địa bàn, đặc biệt ở những khu vực có mật độ phương tiện cao như đường La Thành, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng… Cảnh sát 113 cùng các lực lượng khác cũng mặc áo mưa in chữ phản quang phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt, sẵn sàng giúp đỡ học sinh và phụ huynh khi xẩy ra sự cố hỏng xe, ùn tắc. 

Thượng uý Nguyễn Như Xạ, Cảnh sát trật tự, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, ưu tiên của ngày đầu tiên các em trở lại trường học đã được quán triệt tới lực lượng công an, tổ tự phòng tạo mọi điều kiện không để học sinh đi học muộn, khu vực phường Hoàng Liệt đông cư dân tại các khu chung cư nên cùng một lúc người phương tiện đổ về các điểm trường taọ thành xung đột giao thông nếu không điều tiết hợp lý.

Phòng CSGT khuyến cáo, trong nhiều ngày tới thời tiết thủ đô còn diễn biến xấu mưa lạnh hạn chế tầm nhìn, học sinh phụ huynh cần chủ động thời gian đến trường. Trong khi di chuyển tránh tâm lý vội vàng, phóng nhanh vượt ẩu mà cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng công an làm nhiệm vụ trên đường. Khi gặp sự cố khách quan hỏng xe, ùn tắc liên hệ ngay lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường để được giúp đỡ kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.