Hà Nội tăng ca mắc tay chân miệng, còn 9 ổ dịch đang hoạt động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, trong tuần qua Hà Nội tiếp tục ghi nhận 80 trường hợp mắc tay chân miệng. 

Hà Nội tăng ca mắc tay chân miệng, còn 9 ổ dịch đang hoạt động

Theo đó, số ca mắc tay chân miệng tăng so với tuần trước (tuần trước TP Hà Nội ghi nhận 50 ca). Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, TP Hà Nội ghi nhận 378 ca mắc. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc tăng hơn 75 lần.

Hà Nội cũng ghi nhận 6 ổ dịch, tại Ba Vì 3 ổ dịch. Còn lại Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, mỗi huyện 1 ổ dịch. Cộng dồn, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 20 ổ dịch, hiện còn 9 ổ dịch đang hoạt động.

Đánh giá tình hình dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nhận định, phần lớn số ca mắc tay chân miệng là tản phát. Dự báo, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận bệnh nhân tại các quận, huyện, thị xã.

Trao đổi về bệnh tay chân miệng, BS. Trần Thị Kim Anh - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho hay, đa số trẻ mắc bệnh tay chân miệng thường có những biểu hiện bóng nước hồng ban ở lòng bàn tay, chân.

Bệnh tay chân miệng do virus gây ra và chưa có vắc xin phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, hiện chủ yếu điều trị triệu chứng. Loại virus này có thể sống ở tay nắm cửa, lưu giữ trên đồ chơi, bàn học rất lâu. Bên cạnh đó, bệnh lây qua tiếp xúc giọt bắn, dịch tiết. Do đó, vệ sinh khử khuẩn là một trong những biện pháp quan trọng phòng bệnh tay chân miệng.

Bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ nên chú ý nâng cao sức đề kháng cho trẻ thông qua tăng cường dinh dưỡng, có chế độ sinh hoạt, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, khoa học. Khi trẻ mắc bệnh cần được thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa, tránh tự điều trị theo kinh nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.