Hà Nội: Tạm phong toả toà HH4C chung cư Linh Đàm

GD&TĐ - Lực lượng chức năng đã tạm phong toả toà HH4C chung cư Linh Đàm đồng thời lập lều dã chiến sau khi ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại đây.

Lực lượng chức năng đã lập sở chỉ huy dã chiến, phong toả toà HH4C chung cư Linh Đàm trong ngày 19/8.
Lực lượng chức năng đã lập sở chỉ huy dã chiến, phong toả toà HH4C chung cư Linh Đàm trong ngày 19/8.

Ngày 20/8, thông tin từ UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã tạm phong toả toà nhà HH4C và lập sở chỉ huy dã chiến ngay tại toà HH4C chung cư Linh Đàm với hơn 700 hộ dân và hơn 2.000 nhân khẩu sau khi ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại đây.

Theo nhà chức trách, việc tạm phong toả và  lập sở chỉ huy dã chiến ngay tại toà HH4C chung cư Linh Đàm được thực hiện vào ngày 19/8, các cửa hàng cũng đã được cơ quan chức năng yêu cầu tạm thời đóng cửa.

Được biết, việc phong toả toàn bộ toà nhà chung cư HH4C để cơ quan chức năng rà soát đưa tất cả trường hợp F1 đi cách ly tập trung, sàng lọc những trường hợp tiếp xúc gần. Hiện chính quyền đang đợi kết quả xét nghiệm khẳng định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội về các trường hợp dương tính tại đây.

Trước đó, vào ngày 18/8, 19.000 cư dân sống tại 12 toà nhà chung cư HH Linh Đàm được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Toàn bộ cư dân ở 820 căn hộ được yêu cầu không ra khỏi nhà.

Đến sáng ngày 20/8, Hà Nội ghi nhận thêm 14 ca mắc mới. Số ca mắc này được ghi nhận trong khoảng thời gian từ 18h ngày 19/8 đến 6h ngày 20/8 được phân bố ở Đông Anh (09), Gia Lâm (04), Đống Đa (01).

Trong số 14 ca mắc mới được ghi nhận có 5 ca tại cộng đồng và 9 ca trong khu cách ly. Các ca bệnh mới ghi nhận thuộc chùm sàng lọc ho sốt (2), chùm ho sốt thứ phát (12).

Về công tác lấy mẫu xét nghiệm cho đối tượng nguy cơ cao, người sinh sống trong khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ, tính đến 19h ngày 19/8, toàn thành phố đã lấy được 421.108 mẫu, trong đó có 107.259 mẫu đã có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Cụ thể, khu vực phong tỏa lấy 21.776 mẫu, đã có 8469 mẫu âm tính; khu vực nguy cơ cao lấy 184.412 mẫu, đã có 54.761 mẫu âm tính; đối tượng nguy cơ lấy 214.920 mẫu, đã có 44.029 mẫu âm tính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ