Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe

GD&TĐ - Ngày 21/7, Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý 3 nhóm gồm 14 đối tượng để làm rõ việc tụ tập có hành vi sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng gây rối trật tự tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm.

Nhóm thanh thiếu niên được đưa về cơ quan công an để làm rõ hành vi.
Nhóm thanh thiếu niên được đưa về cơ quan công an để làm rõ hành vi.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 19/7, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện 3 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đi xe máy với tốc độ cao.

Nhóm thanh niên trên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay lập tức, các tổ công tác đã bố trí lực lượng, tổ chức đón lõng và truy bắt các đối tượng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 14 đối tượng cùng nhiều phương tiện vi phạm để phân loại, điều tra xử lý.

Vào thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, đăng ký phương tiện…

Qua xác minh ban đầu, nhóm đối tượng này đều từ 14 đến 21 tuổi, ở các quận huyện như: Long Biên, Thanh Trì, Gia Lâm.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do ở nhà buồn chán, nên đã hẹn nhau ra đường và đi chọn qua khu vực hồ Hoàn Kiếm để tụ tập, gây rối trật tự công cộng bằng xe máy.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng, triệu tập các đối tượng liên quan làm rõ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ