Hà Nam: Phát hiện, xử lý nhiều thanh niên tụ tập đua xe trái phép

GD&TĐ - Công an Hà Nam đã phát hiện, xử lý nhiều thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách quanh thị xã Duy Tiên và TP. Phủ Lý.

Các thanh thiếu niên có hành vi tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng... bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nam.
Các thanh thiếu niên có hành vi tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng... bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nam.

Theo đó, ngày 10/7, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Nam phát hiện có khoảng 30 thanh thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi ở thị xã Duy Tiên và huyện Phú Xuyên (Hà Nội) có hành vi vi phạm trong quá trình tham gia giao thông.

Theo đó, các thanh thiếu niên này thường xuyên tụ tập, tổ chức lạng lách, đánh võng, bốc đầu, chạy xe tốc độ cao trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Duy Tiên và TP. Phủ Lý sau đó quay video clip đăng tải lên mạng xã hội Facebook để thu hút người theo dõi.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an Hà Nam đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp công tác, chia thành nhiều tổ công tác đón lõng, vây bắt.

Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm thanh thiếu niên này đã tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình vây bắt, lực lượng công an bắt giữ, xử lý  8 đối tượng, tạm giữ 10 xe mô tô về các hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, chạy xe tốc độ cao…

Trong quá trình bị lực lượng chức năng vây bắt, một số thanh thiếu niên đã bỏ lại phương tiện để chạy trốn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 xe mô tô các đối tượng vứt lại ở ven đường trong lúc bỏ chạy.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo Công an tỉnh Hà Nam, trong thời gian tới, lực lượng công an Hà Nam sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.