Hà Nội: Gây sức ép với chính quyền, không cho con đi học

GD&TĐ -Trong 2 ngày (21-22/12), nhiều học sinh thuộc 4 trường: Mầm non Bình Minh, Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Ninh Hiệp (Ninh Hiệp – Gia Lâm – HN) đã không được đến trường.

Hà Nội: Gây sức ép với chính quyền, không cho con đi học

Trao đổi với báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp - cho biết: Hiện khu đất công thuộc quyền quản lý của UBND xã đang thực hiện chủ trương của thành phố, UBND huyện và chủ đầu tư để xây dựng khu Trung tâm thương mại gần chợ.

Những văn bản pháp lý liên quan đã hoàn thành để khởi công xây dựng nhưng người dân chưa đồng tình. Với sức ép của nhân dân, UBND thành phố đã có ý kiến chỉ đạo tạm dừng dự án trong thời gian này. Nhưng người dân vẫn yêu cầu cần có văn bản cụ thể và đề nghị dừng việc thi công.

Hiện một số phụ huynh gây áp lực với chính quyền bằng cách không cho con em đi học. Những gia đình có nguyện vọng cho con đến trường cũng bị một số người cản trở bằng hình thức ngăn cản, đứng tại các cổng trường vào đầu giờ sáng và đầu giờ chiều để không cho học sinh vào trường.

Ông Tuấn khẳng định: Việc người lớn “đấu tranh" đòi quyền lợi cho mình bằng cách tước đi quyền lợi của con, em mình là việc làm trái pháp luật. 

Còn ông Hoàng Việt Cường - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Gia Lâm - thông tin riêng với báo Giáo dục và Thời đại: Trong hai ngày 21 và 22/12, 4 trường thuộc xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) đều vắng học sinh.

Cụ thể: Sáng 21/12, trường Tiểu học Ninh Hiệp có 269/1.646 học sinh đến lớp, đến ngày 22/12 chỉ có chưa đầy 100 học sinh…

Giáo viên các trường vẫn đến lớp đầy đủ và cố gắng tổ chức lớp, nhưng đối với Trường THCS Ninh Hiệp, tính đến 7h30 sáng 21/12, chỉ có 1 học sinh vào trường, và đến ngày hôm nay (22/12) thì không còn học sinh nào đi học. Sự việc này ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức lớp học của giáo viên đến học sinh…

Ông Cường nhấn mạnh: Nếu tình hình trên tiếp tục diễn ra, học sinh sẽ là những người thiệt thòi nhất, ảnh hưởng đến quyền lợi của các cháu, trong khi các cháu đang trong thời gian tổng hợp kiến thức học kỳ 1.

Trước tình hình trên, UBND xã đã phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm, kết hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng công an xã để giải quyết tình hình trên.

Cụ thể, UBND xã đã phát trên loa truyền thanh vào các buổi để tuyên truyền, vận động nhân dân việc xây dựng Trung tâm thương mại không phụ thuộc vào việc học của học sinh.

Tăng cường lực lượng công an tại khu vực cổng trường và xung quanh để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giải tỏa các lực lượng ngăn cản học sinh đến trường,…

Riêng Phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm đã tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng nhân dân và UBND huyện, đề nghị: Tăng cường lực lượng công an để ổn định tình hình tại các cổng trường, tạo điều kiện cho học sinh đến trường đầy đủ.

Đề nghị các trường phối hợp chặt chẽ họp ban đại diện phụ huynh, báo cáo tình hình, đồng thời kêu gọi ban đại diện vào cuộc để vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường.

Song song với đó, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp gọi điện thông báo đến từng phụ huynh, nhắn tin qua sổ liên lạc điện tử để kêu gọi phụ huynh học sinh phối hợp cùng nhà trường thực hiện công tác tổ chức lớp học…

Được biết, trưa nay, lực lượng công an xã đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ