Hà Nội FC sở hữu chỉ số đáng sợ nhất vòng bảng AFC Cup 2019

Hà Nội FC sở hữu chỉ số ghi bàn đáng sợ nhất vòng bảng AFC Cup 2019.

Hà Nội quyết tiến xa ở AFC Cup năm nay.
Hà Nội quyết tiến xa ở AFC Cup năm nay.

Vòng bảng AFC Cup 2019 vừa khép lại hôm qua và cả 2 đại diện của Việt Nam là Hà Nội FC và B.Bình Dương đều giành quyền đi tiếp.

Hà Nội FC là đội nhất bảng F sau khi đánh bại Tampines Rovers FC (Singapore) 2-0 trên sân nhà ở lượt đấu cuối. Trong khi đó B.Bình Dương giành quyền đi tiếp với tư cách đội nhì xuất sắc nhất nhờ chiến thắng 1-0 trước đội đầu bảng Ceres Negros FC ngay trên sân của đối thủ.

Theo thống kê từ ban tổ chức, 96 trận đấu của vòng bảng AFC Cup 2019 đã khép lại với 302 bàn thắng được ghi. Hà Nội FC là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 23 bàn. Đội bóng thủ đô cũng sở hữu kỷ lục thắng đậm nhất khi từng vùi dập đại diện của Campuchia là Nagaworld 10-0.

Chân sút Oseni đang cùng Bienvenido Maranon của Ceres Negros FC là 2 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu với 9 pha lập công.

Việt Nam và UAE là 2 quốc gia có 2 CLB lọt vào knock-out AFC Cup năm nay. Và tại vòng bán kết khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC sẽ chạm trán Ceres Negros FC của Philippines trong khi B.Bình Dương gặp PSM Makassar của Indonesia. Nếu cả hai đội bóng V-League đều chiến thắng thì trận chung kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup năm nay sẽ là cuộc đấu nội bộ của Việt Nam.

Cho đến nay, B.Bình Dương đang là CLB Việt Nam có thành tích tốt nhất tại AFC Cup. Đội bóng đất thủ từng lọt vào tới bán kết của giải đấu vào năm 2009 dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung.

Theo vtc

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.