Hà Nội cử cán bộ y tế hỗ trợ Vĩnh Phúc chống dịch

Hà Nội cử cán bộ y tế hỗ trợ Vĩnh Phúc chống dịch

3 cán bộ gồm: Bác sĩ y học dự phòng Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1989); bác sĩ y học dự phòng Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1993) và cán bộ lái xe Đào Văn Dũng trực tiếp tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 19 - 29/2.

Ngay sau khi nhận quyết định, 3 cán bộ đã lên đường đến tỉnh Vĩnh Phúc. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đánh giá cao tinh thần tự nguyện tham gia hỗ trợ, học tập kinh nghiệm của các cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trong công tác chống dịch Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên tinh thần hỗ trợ, tăng cường giúp đỡ cho tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Khắc Hiền đã động viên và yêu cầu các cán bộ nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cán bộ cũng cần nắm bắt thực tế việc tổ chức triển khai phòng, chống dịch. Điều tra, lấy mẫu, khoanh vùng, cách ly và theo dõi bệnh nhân tại tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó, tích lũy kinh nghiệm thực tế để có thể tham mưu, đáp ứng nếu dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ. Thường xuyên kết nối hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các cán bộ trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 17/2 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, thành phố nên tìm từ 2 - 4 bác sĩ có năng lực, kinh nghiệm lên Vĩnh Phúc học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu từ nguyên nhân gây ra dịch bệnh, cách phát hiện, cách cách ly… để phòng, chống dịch Covid-19.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Vĩnh Phúc, thông tin với Báo GD&TĐ chiều 19/2, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải cho biết, đã có 7/11 bệnh nhân của Vĩnh Phúc dương tính Covid-19 điều trị khỏi bệnh và đã ra viện.

“Các bệnh nhân còn lại sau khi điều trị đều đã cho kết quả âm tính với Covid-19, sức khỏe ổn định. Dự kiến ngày 20/2 sẽ có 3 bệnh nhân của Vĩnh Phúc tiếp tục được ra viện...”, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc vui mừng cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.