Hà Lan cắt giảm ngân sách giáo dục

GD&TĐ - Chính phủ Hà Lan mới đây thông báo sẽ cắt giảm hơn một tỷ euro ngân sách dành cho giáo dục đại học và nghiên cứu.

Hàng triệu sinh viên và du học sinh tại Hà Lan sẽ bị ảnh hưởng do cắt giảm ngân sách.
Hàng triệu sinh viên và du học sinh tại Hà Lan sẽ bị ảnh hưởng do cắt giảm ngân sách.

Thông báo trên tạo nên phản ứng trái chiều từ người dân, sinh viên và các tổ chức giáo dục.

Ban đầu, chính phủ đề xuất cắt lớn ngân sách giáo dục, bao gồm việc giảm tài trợ nghiên cứu và áp dụng khoản “tiền phạt học tập dài hạn” với sinh viên trì hoãn học. Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán, quy định phạt bị huỷ bỏ những việc cắt giảm ngân sách được thông qua. Các học giả lo ngại tác động tiêu cực của kế hoạch trên.

Bà Marileen Dogterom, Chủ tịch Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoàng gia Hà Lan, cho biết: “Việc giảm ngân sách cho giáo dục và khoa học không có lý do hợp lý và sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước trong tương lai. Đặc biệt, các trường đại học sẽ đối mặt với tình trạng “chảy máu chất xám” khi không thể duy trì các chương trình nghiên cứu và thu hút sinh viên”.

Một trong những điểm gây lo ngại là việc giảm 293 triệu euro từ quỹ tài trợ cho sinh viên quốc tế, khiến chính phủ chi ít tiền hơn để hỗ trợ học phí cho sinh viên EU. Bên cạnh đó, chính phủ Hà Lan cũng tiến hành một dự luật mới về quốc tế hóa giáo dục, yêu cầu tăng tỷ lệ chương trình cử nhân giảng dạy bằng tiếng Hà Lan và hạn chế chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Những chính sách trên từ chính phủ Hà Lan đã gây ra cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người. Đa số họ có chung nỗi lo về tương lai của các trường đại học khi các chính sách đe dọa tới chất lượng giáo dục và nghiên cứu.

Theo The Pie News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền Dạ Trạch và nghi môn nội đền Đa Hòa – nơi ghi dấu ấn Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh trong vai trò như một kiến trúc sư. Ảnh: ITN

Chuyện học xưa & nay: Nhà khoa bảng một đời tài hoa

GD&TĐ - Không chỉ để lại dấu ấn qua thơ văn và những đền đài bề thế, Chu Mạnh Trinh còn để lại di sản về lòng yêu nước, đạo làm quan, làm người nhân nghĩa - xứng đáng là nhà khoa bảng tài hoa hiếm có cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.