Hà Lan tăng cường kiểm soát du học sinh

GD&TĐ - Chính phủ Hà Lan thông báo sẽ tiếp tục giảm số chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm tăng cường kiểm soát số lượng sinh viên quốc tế.

Số lượng du học sinh tại Hà Lan tăng đột biến.
Số lượng du học sinh tại Hà Lan tăng đột biến.

Chính sách trên có tên “Đạo luật quốc tế hóa cân bằng” cho phép các trường tự quyết định số lượng sinh viên được nhận vào các khóa học tiếng Anh từ năm 2025, tách biệt với số lượng sinh viên học bằng tiếng Hà Lan.

Ngoài ra, các trường đại học sẽ phải giảng dạy ít nhất hai phần ba chương trình cử nhân bằng tiếng Hà Lan. Những trường có ý định cung cấp chương trình bằng tiếng nước ngoài sẽ phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt hơn.

Bên cạnh đó, chính phủ sẽ giảm số khoản trợ cấp cho du học sinh và tăng mức học phí. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn học tập tại Hà Lan của sinh viên quốc tế trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Văn hóa và Khoa học Hà Lan, ông Eppo Bruins, nhấn mạnh kế hoạch trên nhằm kiểm soát số lượng sinh viên quốc tế, tăng khả năng sử dụng tiếng Hà Lan cho sinh viên trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, kế hoạch có thể giúp tiết kiệm ngân sách cho Chính phủ Hà Lan gần 300 triệu euro.

Thông báo trên ra đời trong bối cảnh số lượng sinh viên quốc tế tại Hà Lan tăng cao, gây ra tình trạng thiếu hụt nhà ở và quá tải lớp học. Trong năm học 2023 – 2024, Hà Lan có 128 nghìn sinh viên quốc tế, chiếm 16% tổng số sinh viên, tăng 14,8% so với năm ngoái. Ba quốc gia có nhiều sinh viên nhất ở Hà Lan là Đức, Italy và Romania.

Theo Erudero

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lạc quan trong thận trọng

GD&TĐ - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố dự báo mới về tình hình và triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới cùng những nền kinh tế lớn cho năm 2024, 2025.