Hà Hồ, Lý Hùng xuất hiện trong ‘Hy sinh đời trai’

Nữ hoàng showbiz cùng nam diễn viên Lý Hùng sẽ cùng xuất hiện trong bộ phim hài "Hy sinh đời trai".

Hà Hồ, Lý Hùng xuất hiện trong ‘Hy sinh đời trai’

Nhận được nhiều lời mời quay lại màn ảnh nhưng nữ ca sĩ đã từ chối vì muốn chuyên tâm cho âm nhạc. Tuy nhiên, trong một lần trò chuyện với đạo diễn Lưu Huỳnh, cô đã nhận lời vì quý mến tài năng của đạo diễn Việt kiều. Dù chỉ xuất hiện ở một số cảnh trong phim với ý nghĩa góp vui cùng các anh chị em nghệ sĩ, cô vẫn đầu tư nghiêm túc cho sự trở lại của mình. Vai ngôi sao ca nhạc không làm khó Hà Hồ khi cô đem đúng hình ảnh kiêu kỳ, lộng lẫy của mình vào phim.

Không chỉ là tạo hình, diễn xuất của Hà Hồ cũng đủ gây bất ngờ với những câu thoại là lời ca khúc "Đừng xa em đêm nay". Ánh mắt gợi tình, những cái mơn trớn cũng lời thỏ thẻ "Đừng xa em đêm nay"... tại căn phòng trọ chật hẹp của Tấn Beo khiến độ "nóng" của phim được đẩy lên mức tối đa. Tiếp đó là sự vỡ òa bởi những tràng cười khi Tấn Beo cự tuyệt quyết liệt, dù Hà Hồ hết lời: "Ăn cơm hoài không chán sao. Thử phở đi".

Giống Hà Hồ, Lý Hùng là một ngôi sao đáng được trông đợi với bộ phim này. Lý Hùng là nam diễn viên đình đám những năm 90. Sở hữu gương mặt phong trần, lãng tử và giỏi võ nghệ, Lý Hùng được mời đóng cặp với những "tuyệt sắc giai nhân" của điện ảnh Việt Nam như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Y Phụng, Giáng My... Sau thời kỳ vàng son của phim "mỳ ăn liền", Lý Hùng từ giã màn bạc, theo đuổi công việc ca hát. Gần đây, nam diễn viên mới trở lại màn ảnh.

0P9A0860-2652-1440058354.jpg

Trong phim Hy sinh đời trai, Lý Hùng vào vai bạn của Linh (Tấn Beo) - một công tử nhà giàu đam mê đàn ca tài tử. Để giúp bạn vượt qua nỗi sợ hôn nhân, Lý Hùng làm mọi cách, từ khuyên nhủ, giảng giải đến biện pháp mạnh như kề dao vào cổ bạn. Dù tuyên bố "lấy vợ rất sướng", bản thân nhân vật của Lý Hùng cũng vướng vào bi kịch hôn nhân khi quá mê đàn ca tài tử nên bị vợ (Đinh Y Nhung) đuổi ra khỏi nhà. Để chuộc lỗi với vợ, anh đồng ý "bán mình" cho bố mẹ Linh đổi lấy 4 tỷ đồng. Nhiệm vụ của anh là dụ được chàng công tử miền Tây đồng ý cưới vợ để gia đình có người nối dõi.

polyad

Lần thứ hai trong sự nghiệp đóng hài, nam tài tử vào vai rất ngọt. Sự lém lỉnh, duyên dáng trong phong thái của Lý Hùng mang đến những tràng cười thoải mái cho khán giả mà không cần phải áp dụng các chiêu chọc cười thô như các phim hài trên thị trường. Vẫn giữ được hình tượng hào hoa, phong nhã và rất nghệ sĩ như ngoài đời nhưng với phim này, Lý Hùng mang đến một cái nhìn rất khác về lối diễn xuất đa dạng. Từ cách ăn vận giống hệt huyền thoại âm nhạc Elvis Presley đến vẻ mặt vừa buồn cười vừa tội nghiệp chàng nghệ sĩ bị vợ bỏ, Lý Hùng đều diễn rất tròn trịa, không bị lố và cũng bị nhạt về câu thoại hay biểu cảm, dù chỉ là vai thứ chính. Lý Hùng là chất xúc tác để tạo ra những cao trào, cũng như gắn kết đôi nam nữ trong phim (Tấn Beo - Đinh Y Nhung) với nhau. Bản thân anh cũng nhận được một cái kết có hậu không kém khi nhận ra được sự thật về người vợ đanh đá, hay bắt nạt chồng của mình. "Nhân vật trong phim là hình ảnh của tôi hiện tại: trẻ trung, yêu đời, yêu ca hát, chỉ có khác một thứ là chưa có vợ thôi", Lý Hùng chia sẻ.

Giống Lý Hùng, Hà Hồ là một ngôi sao đáng được trông đợi với bộ phim này. Nữ ca sĩ đã từ chối rất nhiều lời mời đóng vai chính, chỉ vì muốn chuyên tâm cho âm nhạc. Tuy nhiên, trong một lần trò chuyện với đạo diễn Lưu Huỳnh, cô đã nhận lời vì quý mến tài năng của đạo diễn Việt kiều. Dù chỉ xuất hiện ở một số cảnh trong phim với ý nghĩa góp vui cùng các anh chị em nghệ sĩ, cô vẫn đầu tư nghiêm túc cho sự trở lại của mình. Vai ngôi sao ca nhạc không làm khó Hà Hồ khi cô đem đúng hình ảnh kiêu kỳ, lộng lẫy của mình vào phim.

Nhà sản xuất Trần Bảo Sơn nhận xét: "Sự có mặt của Lý Hùng và Hà Hồ là thành công ban đầu của phim". Bên cạnh những giọng ca chuyên nghiệp của Phi Nhung, Hà Hồ, nhiều người sẽ rất bất ngờ khi nghe những làn điệu dân ca ngọt ngào từ Lý Hùng, Tấn Beo, Phước Sang... Phim được CGV phát sóng từ ngày 21/8 trên các rạp toàn quốc.

Theo Ngôi Sao

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?