Hà Giang: Phát hiện 7.000 vật liệu nổ khi san lấp mặt bằng làm nhà
Long Anh
GD&TĐ - Trong quá trình san lấp mặt bằng, một hộ gia đình tại thành phố Hà Giang (Hà Giang) đã phát hiện hơn 7.000 vật liệu nổ nguy hiểm nên vội cấp báo với cơ quan chức năng.
Rà phá bom mìn tại vườn gia đình ông Nguyễn Văn Nho. Ảnh: Quốc Hoàn (BCH Quân sự tỉnh Hà Giang)
Ngày 18/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tiến hành rà phá thành công được hơn 7.000 vật liệu nổ sót lại trong chiến tranh tại gia đình ông Nguyễn Văn Nho, thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang (Hà Giang).
Trước đó, trong quá trình san lất mặt bằng để làm nhà, ông Nho phát hiện ra có vật liệu nổ nguy hiểm nên đã dừng công việc và báo cáo cơ quan chức năng xử lý.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang chỉ đạo lực lượng chức năng đã xuống ngay hiện trường, đồng thời điều động lực lượng dân quân canh gác, cắm biển cấm mọi công dân không được đến gần khu vực nguy hiểm đồng thời lên phương án rà phá.
Tại hiện trường, lực lượng công binh tìm thấy được các loại vật liệu nổ bao gồm: đạn 12,7 ly; đạn pháo phòng không 37mm; đạn cối 82; cối 100; mìn vướng nổ POM-Z2; lựu đạn chày và ngòi lựu đạn. Đây là các loại vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh.
Do số lượng vật liệu nổ nhiều nên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tăng cường thêm lực lượng để đẩy nhanh tiến độ rà phá, đồng thời tổ chức rò sâu 7 đến 10 mét sau đó rà, phá sạch mìn, vật nổ để người dân yên tâm sinh sống, canh tác. Công tác rà phá được thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối.
GD&TĐ - Đẩy mạnh triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thực hiện hiệu quả.
Sáng 27/5 (nhằm ngày 9/4 Quý Mão), Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Châu long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023.
GD&TĐ - Nhờ giành 30 điểm từ đối thủ 'không còn gì để mất', Nguyễn Bảo Minh Triết đến từ Đắc Nông may mắn giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng Olympia.