Bắt quả tang vụ khai thác quặng trái phép ở Hà Giang, tạm giữ lượng lớn máy móc

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Cơ quan chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác quặng trái phép. Ảnh: Công an Hà Giang.
Cơ quan chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác quặng trái phép. Ảnh: Công an Hà Giang.

Theo Công an tỉnh Hà Giang cho biết, hồi 16h15’ ngày 13/10, tại thôn Buốt (xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang), Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Quang tiến hành bắt quả tang hoạt động khai thác khoáng sản (quặng) trái phép.

Tại thời điểm trên, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng đang tổ chức hoạt động khai thác và sơ tuyển khoáng sản, nghi là quặng mangan. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tạm giữ số lượng lớn các phương tiện phục vụ hoạt động khai thác gồm: 1 xe ô tô tải, 6 máy xúc cong suất lớn, 1 giàn sơ tuyển quặng và 20 mét khối quặng đã qua sơ tuyển.

Qua xác định ban đầu, cơ quan chức năng cho biết điểm mỏ khai thác khoáng sản này đã hết thời hạn cấp phép khai thác từ năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp tiến hành đóng cửa mỏ theo quy định.

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp đã không chấp hành, tiếp tục để các đối tượng lợi dụng tiến hành khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên và gây dư luận bức xức trong nhân dân trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nga loại bỏ một chuyên gia UAV Ukraine

Nga loại bỏ một chuyên gia UAV Ukraine

GD&TĐ - Trong chiến dịch làm suy yếu khả năng tấn công của UAV Ukraine, Nga đã săn tìm một chuyên gia điều khiển UAV Ukraine là Stanislav Yavorsky.

Thí sinh phấn khởi sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh minh họa: INT

Khởi đầu năm học mới trong không khí lịch sử

GD&TĐ - Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với sự kiện chào mừng 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT, trong bối cảnh đất nước đổi mới, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.