Quân y biên phòng Hà Giang đỡ đẻ thành công cho sản phụ trong khu cách ly

GD&TĐ - Đội ngũ quân y biên phòng tỉnh Hà Giang vừa đỡ đẻ sinh thường thành công cho một sản phụ ngay trong khu cách ly, bé trai chào đời khỏe mạnh vào sáng 13/10, nặng 3kg.

Sản phụ Sính Thị Say, sinh năm 1990, cùng chồng là Giàng Mí Sính, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn (Hà Giang) trở về từ vùng dịch tỉnh Bình Dương và được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp nhận vào Khu cách ly tập trung của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) từ ngày 10/10. Thời điểm tiếp nhận, chị Say đang mang thai được 40 tuần nên được đội ngũ y tế tại đây chăm sóc, theo dõi chờ đẻ.

Khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 13/10, chồng sản phụ thông báo sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, Tổ y tế đã có mặt kịp thời thăm khám và nhận định sản phụ sắp sinh. Để đảm bảo an toàn cho sản phụ, nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị để thực hiện công tác chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế. Đến 4 giờ 50 phút cùng ngày tổ y tế đã giúp sản phụ vượt cạn thành công, bé trai chào đời nặng 3kg.

Hiện tại, sức khỏe 2 mẹ con sản phụ ổn định, không có dấu hiệu bất thường và tiếp tục được chuyển đến theo dõi sức khoẻ tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ