Hà Giang: Dừng xe nghe điện thoại, nam thanh niên bị hành hung, cướp xe máy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đang dừng xe bên đường nghe điện thoại, nam thanh niên ở Hà Giang bỗng nhiên bị kẻ lạ mặt lao đến đánh vào mặt rồi cướp xe máy.

Bị can Lý Văn Nam cùng tang vật tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an huyện Vị Xuyên
Bị can Lý Văn Nam cùng tang vật tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an huyện Vị Xuyên

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lý Văn Nam, sinh năm 1997, trú tại thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh (huyện Vị Xuyên) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Vị Xuyên tiếp nhận đơn trình báo của công dân Đặng Văn T., sinh năm 1988, trú tại xã Bạch Ngọc (huyện Vị Xuyên) về việc: Vào khoảng 00 giờ 30’ ngày 28/7, anh T. điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 23B1-298.18 theo hướng từ xã Ngọc Minh đi xã Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên), khi đến địa phận xã Ngọc Linh, anh T. dừng xe bên lề đường để nghe điện thoại thì bất ngờ bị một đối tượng không rõ danh tính điều khiển xe mô tô lao đến và dùng tay đánh vào vùng mặt.

Quá hoảng sợ vì bất ngờ bị đánh, anh T. đã để lại xe mô tô của mình và bỏ chạy, sau đó đối tượng đã chiếm đoạt chiếc xe mô tô của anh T. và rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm liều lĩnh của đối tượng, Công an huyện Vị Xuyên đã khẩn trương triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra truy xét, trong vòng 8 tiếng đồng hồ đã nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Lý Văn Nam và thu hồi được tài sản bị chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT công an huyện Vị Xuyên đang tập trung đấu tranh, điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.