Được gì khi gửi con cho ông bà chăm sóc?
Ai cũng bảo Ngọc thật may mắn khi cùng lúc sinh được cả hai đứa con một trai một gái – niềm mơ ước của khá nhiều bà mẹ trẻ hiện nay. Bản thân vợ chồng cô cũng cảm rất tự hào vì điều đó, nhưng chỉ đến khi chăm sóc chúng, Ngọc mới thấy hết được sự vất vả khi cùng một lúc phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác nhau.
Sau sinh, sức khỏe cô giảm sút đáng kể, thế nên vợ chồng cô đành phải đón ông bà nội ở quê lên ở cùng để tiện chăm sóc con cái. Ngọc định bụng khi chúng đến tuổi đi mẫu giáo thì sẽ không phiền đến ông bà nữa, nhưng chưa kịp thực hiện thì cô lại mang bầu lần nữa, thế là việc chăm sóc con cái lại vẫn tiếp tục do ông bà đảm nhận.
Thời gian đầu sống chung với bố mẹ chồng, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, hầu như chuyện mẹ chồng, nàng dầu không xảy ra mâu thuẫn gì, mẹ chồng Ngọc cũng rất thương cháu, thương con.
Bản thân Ngọc cũng hiểu rõ hơn và kính trọng mẹ chồng nhiều hơn. Không chỉ tình cảm gia đình được gắn kết hơn mà vợ chồng cô còn được ông bà đỡ đần rất nhiều cả về kinh tế cũng như thời gian để hoàn thành công việc của mình. Vì thế, vợ chồng cô hoàn toàn yên tâm khi giao con cái cho ông bà chăm sóc, nuôi dưỡng.
Ngọc tâm sự: “Bản thân mình rất biết ơn bố mẹ chồng vì điều đó. Trước kia, cứ nghĩ mẹ chồng nào cũng khó tính, cũng không ưa con dâu nên cưới xong mình liền đòi ra ở riêng. Biết mẹ chồng không thích nhưng được tự do thoải mái làm điều mình thích vẫn là tốt nhất. Thế nhưng, mọi chuyện không như mình nghĩ, cuối cùng vẫn phải nhờ đến bố mẹ chồng.
Ở chung với bố mẹ chồng mới biết ông bà rất thương con cháu, chăm sóc con cái cũng rất khoa học nữa chứ không hề cổ hủ một chút nào. Giờ thì mình đã hoàn toàn yên tâm khi giao con cho bố mẹ”.
Và còn những mặt trái
Nhưng không phải ai cũng may mắn như Ngọc. Phần đông trong quá trình chăm sóc con cái, giữa mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ xảy ra những mâu thuẫn, xung đột không được báo trước.
Mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái
Sự khác biệt giữa hai thế hệ chắc chắn sẽ làm nảy sinh xung đột trong quá trình nuôi dạy trẻ. Điển hình như việc cho bé ăn dặm như thế nào, cách lên thực đơn cho trẻ ra sao, cho trẻ chơi những loại đồ chơi gì,…
Lớn hơn một chút thì mâu thuẫn về việc dạy dỗ trẻ. Nếu nàng dâu không cư xử một cách khéo léo, thì sẽ rất dễ xảy ra “chiến sự”, chuyện bé xé ra to bởi những nguyên nhân chẳng to tát gì.
Thiếu hụt kỹ năng làm cha mẹ
Nếu bạn giao toàn quyền việc chăm sóc và nuôi dưỡng con cái cho ông bà (gửi con về quê) thì không những bạn sẽ thiếu hụt kỹ năng, thậm chí là mất đi bản năng làm cha mẹ.
Thực tế, có rất nhiều bà mẹ trẻ không biết cách chăm sóc khi con bệnh như thế nào, xử lý ra sao khi con gặp nạn, thậm chí không hiểu được tâm tư, tình cảm của chúng. Nói cách khác, khi không làm bạn với trẻ, bạn chắc chắn sẽ không hiểu được những gì trẻ muốn nói hay những điều trẻ cần.
Con dễ quên bố mẹ
Trẻ con thường hay phản xạ theo bản năng tự nhiên, chúng sẽ chỉ mến ai ở gần và yêu thương chăm sóc mình, vì thế sẽ rất dễ hiểu nếu như trẻ xa lánh cha mẹ.
Trẻ sẽ có những hành động khiến bạn cảm thấy tủi thân như không chịu ngủ cùng mẹ, không muốn mẹ cho ăn…mà chỉ nằng nặc theo bà. Ngay cả khi bạn muốn đón trẻ về bên mình thì việc đó cũng sẽ trở nên rất khó khăn, thậm chí là không thể!
Trẻ sẽ phát triển không toàn diện
Ông bà sẽ yêu thương con theo cách của những người ông, người bà, không phải cha mẹ. Họ chăm sóc cháu bằng tất cả tình thương, nhưng nếu xét về trách nhiệm nuôi con làm người, thì chỉ có cha mẹ mới là người quan trọng nhất quyết định việc này.
Thực tế, có nhiều ông bà vì quá nuông chiều cháu mà đã vô tình làm hư một đứa trẻ, ngược lại, vì thiếu tình thương yêu của cha mẹ mà rất nhiều đứa trẻ trở nên trầm cảm, tự kỷ là vì vậy.
Làm thế nào để một đứa trẻ có thể phát triển tốt nhất, điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cha mẹ mà thôi!