Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026 dự kiến diễn ra từ giữa tháng 4 đến hết tháng 5/2026 với 44 môn, 832 nội dung thi đấu, thu hút 136 đơn vị tham gia. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn cấp thành phố, đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Theo ông Đỗ Văn Toàn - Phó trưởng Phòng Thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - công tác tổ chức năm nay có nhiều điểm đổi mới đáng chú ý, trong đó nổi bật là việc lần đầu tiên lễ khai mạc được tổ chức ngoài trời tại Công viên bờ sông Sài Gòn vào tối 19/4.
Theo kế hoạch, lễ khai mạc mang chủ đề "Bay cao cùng Thành phố", diễn ra từ 17 giờ 30 đến khoảng 21 giờ 30.
Chương trình được thiết kế theo cấu trúc kết hợp giữa phần lễ và phần hội, vừa đảm bảo nghi thức truyền thống, vừa tạo không gian nghệ thuật, tương tác hiện đại.
Phần lễ gồm các nghi thức quan trọng như diễu hành biểu dương lực lượng, rước đuốc, thắp lửa truyền thống, chào cờ, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài.
Điểm nhấn là nghi thức rước đuốc được tổ chức quy mô, xuất phát từ Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM, đi qua nhiều tuyến đường trung tâm trước khi về khu vực bờ sông Sài Gòn.
Phần hội bao gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với vận động viên tiêu biểu và chương trình nghệ thuật tổng hợp "Vinh quang chờ ta", góp phần tạo không khí sôi động, lan tỏa tinh thần thể thao đến đông đảo người dân.
Trước lễ khai mạc, thành phố cũng tổ chức lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ và các hoạt động đón đoàn, giao lưu, tham quan "Đại lộ vinh quang".
Các địa điểm thi đấu được nâng cấp, cải tạo nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn, trong đó có các nhà thi đấu, trung tâm thể thao tại địa phương.
Theo kế hoạch tổng thể, Đại hội cấp thành phố dự kiến thu hút khoảng 6.500 vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ tham gia.
Đối tượng thi đấu là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM, được tuyển chọn từ các đơn vị xã, phường và lực lượng vũ trang.
Đa dạng hoạt động hưởng ứng
Song song với các nội dung thi đấu chính, nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức trước và trong thời gian diễn ra Đại hội. Nổi bật là chuỗi sự kiện tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 10 đến 12/4, với các không gian trải nghiệm thể thao, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu các bộ môn thi đấu.
Ngoài ra, các hoạt động diễu hành, trình diễn thể thao - văn hóa được tổ chức tại Bình Dương (cũ) và Vũng Tàu (cũ) trong tháng 4, với quy mô khoảng 1.000 - 1.500 người tham gia, gồm chạy thể thao, đồng diễn yoga, võ thuật và diễu hành mô tô.
Công tác thi đấu đã bắt đầu từ ngày 1/4 với hai môn đầu tiên gồm bóng bàn và bóng chuyền bãi biển.
Đại hội Thể dục thể thao lần này được xác định là bước đệm quan trọng hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026. Đại hội có quy mô 48 môn, 975 nội dung thi đấu. Khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 36 đoàn sẽ tham gia tranh tài.
Theo ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM, TPHCM vinh dự là địa phương đăng cai cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.
Sự kiện không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, là ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, góp phần tăng cường nhận thức toàn xã hội về vai trò của thể dục thể thao và thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe toàn dân.
Thông qua quá trình tổ chức và thi đấu, thành phố sẽ phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài.
Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực xã hội hóa, tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương cũng là mục tiêu trọng tâm, nhằm tổ chức Đại hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.