Gọng kìm tại Pokrovsk đang siết

GD&TĐ - Theo Reuters, khu vực kiểm soát của Ukraine quanh thành phố Pokrovsk ngày càng thu hẹp, khi quân đội Nga liên tục áp sát siết vòng vây.

Binh sĩ Ukraine trong chiến hào gần Pokrovsk.
Binh sĩ Ukraine trong chiến hào gần Pokrovsk.

Tuyến phòng thủ của Ukraine phòng thủ tại Pokrovsk cho biết đối phương gần đây thay đổi chiến thuật, chuyển sang đánh tạt sườn để tạo gọng kìm bao vây thành phố, thay vì tấn công trực diện.

Quân đội Nga cũng kiểm soát các cao điểm gần Pokrovsk (đô thị được ví như thành trì chiến lược án ngữ giao điểm giữa các tuyến cao tốc và đường sắt quan trọng ở tỉnh Donetsk), khiến nhiều tuyến đường tiếp vận cho thành phố này nằm trong tầm hỏa lực.

Trong những ngày qua, sương mù dày đặc cũng khiến binh sĩ Ukraine khó triển khai máy bay không người lái (UAV) để trinh sát và tập kích đối phương, cho phép Nga giành thêm lãnh thổ và củng cố nhiều vị trí.

Chỉ huy và binh sĩ Ukraine cũng thừa nhận không có đủ lực lượng dự bị để duy trì phòng tuyến, còn số ít tân binh được tăng cường chưa đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Phó chỉ huy Tiểu đoàn Cơ giới Độc lập số 108 Ukraine, Afer cho biết: "Hậu cần sẽ quyết định bên nào chiến thắng. Không có hậu cần thì cũng không có bộ binh, bởi không có cách nào tiếp vận và bổ sung lực lượng. Nga đã học được điều này và họ đang làm rất tốt".

Cũng theo vị chỉ huy này, tình hình tại đây hiện không khác Velyka Novosilka, thị trấn chiến lược trong phòng tuyến của Ukraine ở mặt trận tây nam Donetsk, trước khi Nga kiểm soát đô thị này hôm 26 tháng 1.

Chỉ huy Afer cho biết thêm: "Sương mù dày đặc khiến UAV trinh sát gần như không thể hoạt động, cùng với đó các hệ thống trinh sát tầm trung và xa bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Đối phương tận dụng điều kiện thời tiết để tập trung quân, chiếm giữ các vị trí và đào hào".

Tại Pokrovsk, Quân đội Nga đang mở hai mũi tiến công để tạo gọng kìm quanh thành phố, khiến những tuyến hậu cần trọng yếu của Ukraine, sử dụng đường cao tốc và đường trải nhựa, đều bị pháo binh và UAV Nga đe dọa.

Khi kiểm soát được các cao điểm chủ chốt quanh Pokrovsk cũng cho phép UAV Nga tập kích ở những khu vực sâu tới 30 km trong hậu phương Ukraine.

Một chỉ huy khác nói: "Đối phương chỉ cách cao tốc Pokrovsk-Pavlograd-Dnipro chưa đầy 4 km, hiện nó đang nằm trong tầm tập kích của drone và chỉ hoạt động với 10% công suất trước đây. Tuyến đường nối Pokrovsk với Mirnograd và Konstantinovka cũng đang bị Nga bắn phá".

Thực tế này khiến những phương tiện quân sự Ukraine, trong đó có xe tăng chủ lực, thiết giáp chở quân và xe bán tải, phải di chuyển băng đồng trong thời tiết xấu để tiếp tế nhiên liệu, thực phẩm, đạn dược và sơ tán thương binh.

"Quá trình đưa thương binh về hậu phương giờ mất vài ngày thay vì vài giờ như trước. UAV Nga có thể nhìn thấy mọi thứ, tình hình trở nên rất khó khăn", Marik, lính quân y Ukraine ở trạm sơ cứu gần Pokrovsk, cho biết.

Những đơn vị của Ukraine tại Pokrovsk đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự tới mức thảm khốc, thách thức càng thêm trầm trọng khi những đơn vị bộ binh mới thành lập được huấn luyện sơ sài và thiếu kinh nghiệm.

Điều này làm tăng áp lực cho các lữ đoàn dày dặn kinh nghiệm khi họ phải liên tục ra mặt trận để ổn định phòng tuyến.

Cũng theo chỉ huy Afer: "Tân binh không chỉ yếu kém về năng lực, mà hoàn toàn không được chuẩn bị cho tác chiến hiện đại. Chúng tôi phải làm hầu hết công việc thay họ. Khu vực mà mỗi tiểu đoàn phụ trách đã mở rộng từ 2 km lên đến 8-9 km".

Chỉ huy Tiểu đoàn 108 nói rằng, đơn vị chỉ nhận được nửa số UAV cần thiết, gần như không có quân dự bị và phải bám trụ tiền tuyến suốt nhiều tuần liền. Trong khi đó, lực lượng Nga tại khu vực có quân số gấp 20 lần và áp đảo các đơn vị phòng thủ Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ