Mỹ đang chuẩn bị cho xung đột?

GD&TĐ - Tổng thống Trump đã áp thêm 10% thuế quan với hàng hóa từ Trung Quốc bất chấp những lo ngại sẽ ảnh hưởng đến nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Việc sản xuất tiêm kích F-35 của Mỹ đang phụ thuộc rất nhiều vào đất hiếm nhập khẩu từ Trung Quốc.
Việc sản xuất tiêm kích F-35 của Mỹ đang phụ thuộc rất nhiều vào đất hiếm nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hãng thông tấn RIA đã hỏi nhà quan sát địa chính trị kỳ cựu và cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, Brian Berletic về cách các hạn chế mới sẽ diễn ra.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 2 tháng 2 rằng Bắc Kinh "kiên quyết lên án và phản đối" mức thuế quan mới của Mỹ "và sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

Trong số đó có đơn khiếu nại được đệ trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới chống lại Mỹ.

"Không có bên nào chiến thắng trong chiến tranh thương mại hay chiến tranh thuế quan", Bắc Kinh cảnh báo, đồng thời kêu gọi Washington "sửa chữa những hành vi sai trái của mình, thỏa hiệp với Trung Quốc, đối mặt với các vấn đề của mình, đối thoại thẳng thắn, tăng cường hợp tác và quản lý các khác biệt trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau".

Bất chấp rủi ro chiến lược

Brian Berletic trả lời thông tấn Nga khi bình luận về những rủi ro chiến lược mà tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ, vốn phụ thuộc vào Trung Quốc về những thứ như đất hiếm và các thành phần khác, sẽ phải đối mặt với một vòng chiến tranh thương mại mới của Tổng thống Trump.

Theo học giả, mức thuế quan mới "thực sự sẽ gây nguy hiểm cho các vật liệu và thành phần thiết yếu cho sản xuất công nghiệp quân sự của Mỹ, nhưng nhằm mục đích tiếp tục quá trình tách khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc đã bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump cho đến trong suốt chính quyền Biden và hiện đang được mở rộng hơn nữa".

"Mỹ đang chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với Trung Quốc và giống như cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga tại Ukraine, họ biết rằng vật liệu và linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc chắc chắn sẽ bị cắt giảm sớm hay muộn.

Những mức thuế này nhằm mục đích thực hiện điều đó sớm hơn và theo các điều kiện cho Mỹ nhiều thời gian hơn để giải quyết chúng trước khi xảy ra xung đột với Trung Quốc thay vì trong khi xảy ra xung đột với Trung Quốc", Berletic cho biết.

Nhu cầu mở rộng cơ sở công nghiệp của Mỹ

Berletic dự đoán: "Chi phí sẽ tăng đối với các tập đoàn sản xuất vũ khí, phương tiện và đạn dược, nhưng họ sẽ không gánh chịu chi phí này - người nộp thuế Mỹ sẽ phải gánh chịu".

Ông giải thích: "Dòng tiền bổ sung và cơ hội cho các tập đoàn công nghiệp quân sự này tích hợp sản xuất theo chiều dọc sẽ làm tăng lợi nhuận của họ.

Khi năng lực công nghiệp của Mỹ tập trung vào sản xuất công nghiệp quân sự, chi phí tăng và tình trạng khan hiếm sẽ gia tăng đối với người tiêu dùng Mỹ".

Chuyên gia Berletic cho biết, dù là dưới thời Trump 1.0, Biden hay Trump 2.0, các mức thuế quan được bán cho người dân Mỹ như một chính sách 'Nước Mỹ trên hết' thực chất được thiết kế trước hết và quan trọng nhất là để duy trì quyền tối cao của các tập đoàn tài chính độc quyền của Mỹ.

Chính sách này sẽ chỉ bảo vệ hoặc thậm chí mở rộng lợi nhuận của họ, và hoàn toàn gây tổn hại đến đồng minh của nước này cũng như chính người dân Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ