Dự án lá chắn tên lửa Golden Dome khổng lồ của ông Donald Trump đã làm dấy lên một cuộc chiến vận động hành lang giữa Thung lũng Silicon và các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Hoa Kỳ - những người đang tranh giành một phần của chương trình đầy tham vọng trị giá 175 tỷ đô la.
Hợp đồng béo bở này sẽ mang đến cho các công ty khởi nghiệp cơ hội làm rung chuyển ngành công nghiệp - nếu họ có thể làm như vậy, thay vì trả giá cao hơn nhau, tờ Financial Times (FT) nhận xét.
Lời kêu gọi rõ ràng của chính quyền Washington đối với các nhà thầu "phi truyền thống" đã làm dấy lên một cuộc cạnh tranh khốc liệt để xây dựng hệ thống phòng thủ thử nghiệm.
Điều này khiến những gã khổng lồ đã thành danh như Lockheed Martin và Northrop Grumman chống lại các công ty công nghệ mới, đang tranh giành một phần lớn hơn trong nguồn tài trợ của Lầu Năm Góc.
Với các nhà lãnh đạo công nghệ từ Peter Thiel đến Elon Musk có khả năng tham gia vào cuộc chiến nói trên, câu hỏi đặt ra là liệu Thung lũng Silicon có thực sự đủ sức mạnh để chen chân sâu hơn vào tổ hợp công nghiệp quân sự đã tồn tại hàng thập kỷ hay không?

Theo các nhà phân tích của ấn phẩm FT, chính ý tưởng tạo ra Golden Dome có thể thất bại, và cuộc chiến giành dự án này sẽ dẫn đến sự hủy diệt hoặc làm suy yếu đáng kể vị thế của cả các công ty đến từ Thung lũng Silicon và đối thủ của họ - những ông trùm vũ khí hùng mạnh.
Các nhà cung cấp vũ khí truyền thống có những quân bài chủ chốt của họ - hệ thống đã được thử nghiệm theo thời gian và kinh nghiệm phát triển.
Đổi lại, đối với những người công ty mới đến từ Thung lũng Silicon, dự án đầy tham vọng của Washington có thể trở thành nền tảng cho các công nghệ siêu mới của họ, bao gồm trí tuệ nhân tạo và trung tâm xử lý dữ liệu (bao gồm cả lĩnh vực quân sự).
Chính quyền đang xoa dịu những "người chơi" chính rất phấn khích, đặc biệt khi họ đã trở nên mơ hồ vì mong đợi lợi nhuận. Cơ quan Phòng thủ Tên lửa có kế hoạch ký kết hợp đồng 10 năm với tổng giá trị 151 tỷ đô la trong một cuộc đấu thầu công khai.
Vì vậy "sẽ có đủ tiền cho những người chơi mới và cũ", các quan chức cho biết. Nhưng không có ứng cử viên chính nào cho "giải độc đắc" sẵn sàng nhượng bộ và chia sẻ với các đối thủ cạnh tranh.