Giới trẻ 'đổ xô' học nghề làm đẹp: Cơ hội nhiều, thách thức lớn

GD&TĐ - Ngành làm đẹp đang phát triển mạnh mẽ và việc lựa chọn cơ sở đào tạo uy tín là yếu tố sống còn nếu muốn trụ vững với nghề.

Giới trẻ 'đổ xô' học nghề làm đẹp: Cơ hội nhiều, thách thức lớn

Làm đẹp đang trở thành một trong những lĩnh vực “vàng” về cơ hội việc làm tại Việt Nam. Theo báo cáo ngành dịch vụ năm 2024 của Statista, ngành công nghiệp làm đẹp tại Việt Nam có quy mô gần 3 tỷ USD, tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm và chưa có dấu hiệu chững lại. Trong xu hướng đó, ngày càng nhiều bạn trẻ, đặc biệt là Gen Z, chọn con đường học nghề làm đẹp thay vì theo học các chương trình đại học truyền thống.

Không còn bị nhìn nhận là nghề tay trái hay công việc “làm thêm”, ngành làm đẹp ngày nay đang khẳng định vị thế như một lĩnh vực nghề nghiệp chuyên nghiệp, đòi hỏi kiến thức, kỹ năng cao và cả tư duy sáng tạo. Lượng học viên theo học các ngành Chăm sóc da, Phun xăm thẩm mỹ, Trang điểm nghệ thuật,… không ngừng tăng, kéo theo nhu cầu về chất lượng đào tạo, cơ sở thực hành và bằng cấp cũng ngày càng được quan tâm.

Rèn kỹ năng xây hồ sơ nghề nghiệp từ sớm

Là ngành đặc thù đề cao tay nghề, người học nghề làm đẹp buộc phải liên tục nâng cao kỹ thuật, bắt nhịp với xu hướng thẩm mỹ trong nước và quốc tế. Một trong những cách được đánh giá cao trong quá trình đào tạo chính là tham gia các cuộc thi tay nghề chuyên nghiệp, nơi người học không chỉ cọ xát, giao lưu mà còn có cơ hội xây dựng “profile nghề” ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tại cuộc thi Cuộc thi Tài năng Làm đẹp Quốc tế IPSN Hàn Quốc 2025 do IPSN Hàn Quốc tổ chức, các bạn sinh viên Bộ môn Chăm sóc sức khỏe và Làm đẹp của FPT Polytechnic đã thể hiện kỹ năng vững vàng qua các phần thi thực hành từ chăm sóc da đến trang điểm cá nhân.

Đây là cuộc thi tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những chuyên gia làm đẹp có năng lực, đồng thời tạo một nền tảng để thúc đẩy sự phát triển của ngành, khuyến khích sự sáng tạo và nâng cao tay nghề. Với quy mô hơn 200 thí sinh, cuộc thi tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi các kỹ năng và kiến thức chuyên môn được kiểm chứng một cách nghiêm ngặt.

Bạn Phạm Ngọc Phương Thảo, sinh viên bộ môn Chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp tại FPT Polytechnic chia sẻ: “Mỗi lần thi là một lần được học thêm cái mới, sửa những điểm chưa tốt. Càng thi càng vững tay, đến lúc đi làm không còn bỡ ngỡ”. Những cuộc thi như vậy cũng là bàn đạp để sinh viên tự tin hơn khi xin việc tại các spa, thẩm mỹ viện lớn sau khi tốt nghiệp.

100.jpg
Phạm Ngọc Phương Thảo đã xuất sắc giành được bằng khen duy nhất được trao trong hạng mục Trang điểm.

Chọn nơi học uy tín, bước đi đúng ngay từ đầu

Thực tế cho thấy, không ít nhân sự hành nghề làm đẹp hiện nay chưa được đào tạo bài bản, thậm chí không có chứng chỉ hành nghề. Tình trạng các cơ sở thẩm mỹ “chui”, tay nghề non, thiếu kiến thức y khoa,… gây hậu quả đáng tiếc cho khách hàng, bị cơ quan quản lý dừng hoạt động đang là hồi chuông cảnh tỉnh về việc học nghề một cách có trách nhiệm. Thách thức đặt ra cho người học nghề làm đẹp không chỉ đơn thuần là biết làm nghề, mà còn phải được học hành đúng chuẩn, có chứng nhận hợp pháp để làm nghề lâu dài.

Đó cũng là lý do khiến nhiều bạn trẻ chọn theo học tại những trường đào tạo bài bản và cấp bằng chính quy như FPT Polytechnic. Với bộ môn Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, sinh viên không chỉ được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu mà còn nhận chứng chỉ Sơ cấp nghề do Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cấp theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, yếu tố quan trọng để hành nghề hợp pháp và bền vững trong ngành.

101.jpg

Chương trình học tại đây áp dụng mô hình “Thực học - Thực nghiệp”, 70% thời gian học là thực hành trên người thật, thiết bị thật, sản phẩm thật. Ngoài ra, sinh viên còn được hướng dẫn xây dựng hình ảnh cá nhân, làm việc nhóm, kỹ năng tư vấn khách hàng, những yếu tố giúp nâng tầm một kỹ thuật viên làm đẹp lên thành một “chuyên gia sắc đẹp”.

Bên cạnh cơ hội rộng mở, ngành làm đẹp cũng là một cuộc đua thực sự. Để thành công, người học cần liên tục đổi mới tư duy, cập nhật xu hướng và chăm chỉ rèn luyện. Chọn đúng môi trường học, không chỉ để giỏi nghề mà còn để được định hướng rõ ràng về con đường phát triển lâu dài.

102.jpg
Sinh viên ngành làm đẹp tại FPT Polytechnic được khuyến khích tham gia nhiều cuộc thi làm đẹp để nâng cao tay nghề.

Với các chuyên ngành làm đẹp tại FPT Polytechnic, sinh viên không chỉ học để làm việc tại các Salon, Spa,... mà còn được định hướng để tự mở kinh doanh vì trong chương trình học có lồng ghép các môn về Quản lý doanh nghiệp, Marketing và Truyền thông.

Sinh viên sau khi kết thúc khóa học (Chăm sóc da, Trang điểm nghệ thuật) tại FPT Polytechnic sẽ đủ điều kiện tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ ITEC ngay tại trường. Đây là Chứng chỉ quốc tế của hội đồng thẩm định liệu pháp “International Therapy Examination Council”, cung cấp các bằng cấp trong lĩnh vực Làm đẹp.

Học nghề làm đẹp đang là lựa chọn hấp dẫn của nhiều bạn trẻ trong thời đại “ai cũng muốn đẹp”. Nhưng giữa một thị trường đầy cơ hội và cạnh tranh, việc học đúng, học bài bản, học từ nơi uy tín chính là tấm vé để người trẻ khởi nghiệp vững vàng trong ngành công nghiệp sáng tạo, đầy sắc màu và cũng nhiều thách thức này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U22 Việt Nam tích cực rèn quân cho giải Đông Nam Á.

U22 Việt Nam chia tay 8 cầu thủ

GD&TĐ - Sau hai trận đấu tập với U22 Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang Sik rút gọn danh sách đội tuyển U22 Việt Nam xuống còn 28 cầu thủ.

V (BTS) sánh cùng Ronaldo, Messi

V (BTS) sánh cùng Ronaldo, Messi

GD&TĐ - V (BTS) xếp thứ ba trong danh sách những người có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu, sau Ronaldo và Messi.