Giết con riêng của vợ hờ, lĩnh 20 năm tù

Do cháu bé không chịu ăn sáng nên đối tượng đã dùng tay bóp cổ, đấm và đánh cháu liên tục tới mức bất tỉnh và tử vong sau khi đưa vào viện.

bị cáo Nguyễn Văn Hải
bị cáo Nguyễn Văn Hải

Vừa qua, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải, 22 tuổi, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hải có quan hệ tình cảm với Đoàn Thị Hồng Nga. Hai người thuê phòng trọ ở khu phố 4 phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để sống chung với nhau như vợ chồng.

Đến tháng 12/2017, Nga đưa con riêng là Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2010) về sống chung.

Khoảng 10h ngày 27/3/2018, do cháu bé Đạt không chịu ăn sáng nên Hải dùng tay bóp cổ rồi rồi đấm và đánh cháu liên tục đến mức bất tỉnh và tử vong sau khi đưa vào viện.

Vì sợ mọi người phát hiện khoảng nửa tiếng sau nên Hải đã tạo hiện trường giả là cháu bé bị ngã trong nhà tắm.

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.