Giáo viên trực chiến 'canh' trường học trong lũ, bắt cá 'cải thiện' bữa ăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đợt lũ lớn vừa qua khiến một số trường bị ngập, giáo viên đã ở lại trực chiến để “canh” trường...

Cá nước lũ các thầy giáo trường THPT Gia Hội, TP Huế bắt được "cải thiện" buổi ăn trong lúc "canh" trường khi lũ lớn.
Cá nước lũ các thầy giáo trường THPT Gia Hội, TP Huế bắt được "cải thiện" buổi ăn trong lúc "canh" trường khi lũ lớn.

Trường THPT Gia Hội (TP Huế) nằm ở vùng rốn lũ của thành phố, những ngày qua nước vào ngập hết các phòng học, nhưng nhiều giáo viên đã đồng tâm ở lại trực chiến, “canh” trường ứng phó với lũ lớn.

Từ chiều tối 14/10 đến ngày 15/10, thời điểm nước lũ dâng cao, nhiều thầy giáo đã có mặt tại trường để kê đồ, bàn ghế, vật dụng học tập lên vị trí cao tránh hư hại. Điện mất, nước lũ cao, các thầy giáo gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Do không đề phòng việc lũ cao, gây chia cắt, phía ngoài đường nước ngập sâu, chỉ có thể dùng thuyền, ghe mới đi lại được nên trong trường, các thầy giáo thiếu thức ăn.

Trước tình thế này, các thầy giáo đã ứng phó bằng “trong cái khó, ló cái khôn”. Lũ về kéo theo cá bơi vào sân trường, sau khi dùng cách bắt được một ít cá, các giáo viên đã nấu cháo nhằm cải thiện bữa ăn. Do lửa không có nên các thầy sáng kiến hút xăng ở các xe máy ra để chạy máy nổ nấu ăn.

Thầy giáo Trường THPT Gia Hội quăng lưới bắt cá trong trường.

Thầy giáo Trường THPT Gia Hội quăng lưới bắt cá trong trường.

Dùng xăng xe để thắp lửa.

Dùng xăng xe để thắp lửa.

Cá bắt được trong sân trường để "cải thiện" bữa ăn cho các thầy giáo đang bị cô lập do lũ lớn.

Cá bắt được trong sân trường để "cải thiện" bữa ăn cho các thầy giáo đang bị cô lập do lũ lớn.

Thầy Lê Triều Sơn – Hiệu trưởng THPT Gia Hội, TP Huế cho hay, không chỉ thầy giáo ở lại trường, nhiều người dân ở các vùng thấp xung quanh cũng đã vào trường và ở lại, đem theo cả chó, mèo, lợn...

Lũ rút, các thầy cô giáo quá vất vả để dọn dẹp, vì ngoài dọn bùn, đẩy nước còn có cả mùi hôi của gia súc, động vật.

Cá bắt được dùng nấu cháo ăn những ngày lũ.

Cá bắt được dùng nấu cháo ăn những ngày lũ.

Các thầy kê chiếu lên các bàn làm chỗ ngủ qua những ngày lũ lụt.

Các thầy kê chiếu lên các bàn làm chỗ ngủ qua những ngày lũ lụt.

Hiện tại ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn còn khá nhiều trường bị ngập, khoảng gần một nửa các trường vẫn chưa tiến hành trở lại việc học bình thường.

Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay, qua kiểm tra, các trường học đang chung sức trực chiến để nước rút đến đâu là vệ sinh sạch đến đó. “Các trường đang tập trung dọn lụt để đón học sinh trở lại trường. Phương châm nước rút đến đâu dọn bùn đến đấy” – ông Tân cho biết.

Giáo viên Trường THPT Gia Hội dọn dẹp các phòng học sau lũ.

Giáo viên Trường THPT Gia Hội dọn dẹp các phòng học sau lũ.

Lau chùi nhà thi đấu.

Lau chùi nhà thi đấu.

Tận dụng nước lũ để rửa bùn non.

Tận dụng nước lũ để rửa bùn non.

Các thầy giáo Trường THPT Phan Đăng Lưu dọn bùn sân trường ngay sau lũ.

Các thầy giáo Trường THPT Phan Đăng Lưu dọn bùn sân trường ngay sau lũ.

Rất nhiều bùn đất sau cơn lũ lớn.

Rất nhiều bùn đất sau cơn lũ lớn.

Các giáo viên Trường THPT Gia Hội chụp hình lưu kỷ niệm trong lúc dọn lũ ở trường.

Các giáo viên Trường THPT Gia Hội chụp hình lưu kỷ niệm trong lúc dọn lũ ở trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.