Giáo viên Suối Giàng giành giải Nhất Hội thi “Nữ công giỏi” tỉnh Yên Bái

GD&TĐ -Trưởng ban nữ công Công đoàn Trường TH&THCS Suối Giàng (huyện Văn Chấn) giành giải Nhất tại Hội thi “Nữ công giỏi” tỉnh Yên Bái năm 2024.

Cô giáo Ngô Thị Phương Thanh giành giải nhất Hội Thi "Nữ công giỏi" tỉnh Yên Bái năm 2024.
Cô giáo Ngô Thị Phương Thanh giành giải nhất Hội Thi "Nữ công giỏi" tỉnh Yên Bái năm 2024.

Với tài năng, sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, cô giáo Ngô Thị Phương Thanh (SN 1987), Trưởng ban nữ công Công đoàn Trường TH&THCS Suối Giàng đã khẳng định vị thế của mình trong công tác nữ công và lan tỏa những giá trị tích cực đến đồng nghiệp cũng như cộng đồng giáo dục.

1000018551-942.jpg
Cô giáo Ngô Thị Phương Thanh vinh dự giành giải Nhất trong hội thi.

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân cô giáo Ngô Thị Phương Thanh mà còn là niềm vinh dự lớn lao của Công đoàn cơ sở Trường TH &THCS Suối Giàng, ngành giáo dục Văn Chấn và Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn.

1000018550-155.jpg
Phần thi của cô giáo Ngô Thị Phương Thanh.

Thành công này sẽ là động lực để cô Ngô Thị Phương Thanh và các cán bộ nữ công trong ngành giáo dục phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, cống hiến trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn.

Sáng 12/10, LĐLĐ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thi cán bộ nữ công giỏi năm 2024. Hội thi có sự tham gia của 13 thí sinh đến từ 13 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đại diện cho 24.892 nữ đoàn viên công đoàn và 1.038 công đoàn cơ sở. Đây là những gương mặt xuất sắc nhất được lựa chọn từ các vòng loại và là những cán bộ nữ công nòng cốt của công đoàn cơ sở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.