Giáo viên người Việt tại Lào được khuyến cáo không nên về nước

Giáo viên người Việt tại Lào được khuyến cáo không nên về nước

Lưu ý việc đi lại giữa Lào – Việt Nam, thông báo ghi rõ: Hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện tại. Theo quy định của 2 nước Việt Nam – Lào, đều thực hiện cách ly tập trung 14 ngày để theo dõi sức khỏe. Đối với giáo viên, Bộ Giáo dục và Thể thao khuyến cáo: Nếu giáo viên về Việt Nam dịp này, phía Lào sẽ không tiếp nhận giáo viên sang Lào nữa, nhằm bảo đảm phòng tránh dịch và thời gian giáo viên sang cũng là thời gian thi tổng kết năm học.

Thông báo cũng yêu cầu giáo viên, lưu học sinh đang công tác, học tập tại Lào hạn chế tối đa mời bạn bè, người thân từ Việt Nam sang thăm tại thời điểm hiện tại. Nếu sang phải thực hiện chế độ cách ly tối thiểu 14 ngày, khi xác định không có bệnh, phía Lào mới giải quyết cho nhập cảnh.

Trong thời gian phía Lào đóng cửa trường, giáo viên và lưu học sinh vẫn hướng dẫn và học online tại nhà; tránh mời bạn bè là những đối tượng đến từ vùng dịch nặng hoặc người nước sở tại đến phòng chơi, hoặc ký túc xác nơi sinh hoạt tập thể.

Trong thông báo này cũng nhắc đến việc dừng các hoạt động tập thể nội bộ như sinh hoạt hội họp đoàn thể, chi bộ, chi đoàn; tạm dừng hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ. Không tổ chức liên hoan, sinh nhật, giao lưu tập thể đông người…

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đề nghị giáo viên và lưu học sinh đang công tác, học tập tại Lào chủ động nắm thông tin qua nhiều kênh về dịch bệnh, đặc biệt tại địa phương nơi công tác, học tập tại Lào. Thường xuyên thông báo tình hình và cập nhật các biện pháp phòng chống dịch của sở tại, trong nước và trên thế giới. Theo đó, Đại sứ quán cử người làm việc với các cơ quan chức năng của Lào và các trường có giáo viên, lưu học sinh theo học để nắm diễn biến tình hình thực tế, từ đó có các đề xuất với phía Lào tạo điều kiện tốt nhất cho việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho giáo viên và lưu học sinh.

Ban Cán sự đoàn giáo viên và lưu học sinh nắm sát tình trạng sức khỏe của các thành viên trong đoàn nếu thấy có biểu hiện bất thường, như: khó thở, ho, mệt mỏi, đau người, sốt…, cần báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào thực hiện cho đi khám chữa và cách ly ngay. Đồng thời các giáo viên và lưu học sinh có ý thức tự bảo vệ sức khỏe bằng các biện pháp đã được hướng dẫn. Thường xuyên cập nhật website chính thức của Bộ Y tế Việt Nam để tự cập nhật tình hình và biện pháp phòng tránh.

Không nên tham gia các hoạt động đông người và các cuộc tiếp xúc đông người bên ngoài; giảm thiểu hoạt đọng nơi công cộng; hạn chế tối đa tổ chức hoặc tham gia các sự kiện đông người. Trong trường hợp thực sự cần thiết, cần tuân thủ quy định về đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trên 2m khi tiếp xúc, và khi về nhà phải thay quần áo, rửa tay, xúc họng… Giữ vệ sinh thật sạch sẽ nơi ở và khuôn viên chung theo các quy định vệ sinh hiện hành.

Không che giấu thông tin hoặc thông tin không chính xác về tình trạng sức khỏe/đi lại; nghiêm cấm phát tán thông tin chưa được kiểm chứng.

Các hoạt động trên thực hiện từ 19/3/2020 đến khi Đại sứ quán có thông báo mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.