Giáo viên, học sinh nhận định đề thi Toán có tính phân hóa cao

GD&TĐ - Đề thi Toán chiều ngày 7/7 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 được nhận xét là bám sát đúng yêu cầu của việc xét công nhận tốt nghiệp vừa có độ phân hóa tốt cho việc xét tuyển Đại học.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đề thi có độ phân hóa rõ ràng

Đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 gồm 24 mã đề, mỗi mã đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Thầy giáo Nguyễn Phan Tiến, giáo viên luyện thi môn Toán tại Hà Nội, nhận xét đề thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có độ phân hóa rõ ràng. Trong tổng số 50 câu hỏi trắc nghiệm, 38 câu là các dạng bài quen thuộc, không đánh đố, phù hợp với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Các dạng câu hỏi trong đề thi có cấu trúc tương đối giống với cấu trúc đề minh họa năm 2022 do Bộ GD&ĐT ban hành. Tuy nhiên, đề thi phát triển thêm một số câu hỏi về Cực trị hàm số, Hình nón, Tính diện tích hình phẳng, Cực trị số phức.

Một số câu hỏi dễ nhưng vẫn đặt ở vị trí 45, 46 (trong mã đề thi 110). Điều này đòi hỏi thí sinh phải biết chọn lọc, sắp xếp thời gian chọn lựa câu dễ làm trước, khó làm sau.

Theo thầy giáo Nguyễn Phan Tiến, các câu hỏi phân loại có độ khó tốt. Để đạt điểm 8 với đề thi này không quá khó nhưng nếu muốn giành 9 hoặc trên 9, thí sinh phải nắm chắc kiến thức và vận dụng rất tốt. 5 câu hỏi cuối về Mũ - logarit, Hình Oxyz, Số phức, Tích phân là những câu hỏi có độ phân hóa mạnh.

Nhìn chung, với đề thi Toán năm nay, thầy Nguyễn Phan Tiến nhận định mức phổ điểm sẽ dao động từ 7-8 điểm, trong đó đỉnh phổ điểm nằm ở mức 7 điểm.

"Đề có tính phân loại tốt, nhiều câu hỏi hay và lạ nên để đạt từ 8 điểm trở lên, thí sinh cần học bản chất, hiểu sâu lý thuyết. Từ 9 điểm trở lên dành cho những thí sinh có học lực giỏi, xuất sắc", thầy Tiến chia sẻ.

Thầy giáo Nguyễn Phan Tiến. Ảnh: NVCC.

Thầy giáo Nguyễn Phan Tiến. Ảnh: NVCC.

Thí sinh kỳ vọng đạt điểm khá

Rời khỏi phòng thi, nhiều thí sinh bày tỏ tương đối hài lòng với đề thi và bài thi môn Toán. Các em không vội ra về mà ở lại cùng nhau soát đáp án.

Tại điểm thi Trường THPT Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, thí sinh Chu Đức Huy, đánh giá đề thi môn Toán có nội dung tương đối cơ bản, cấu trúc giống với đề thi minh hoạ năm 2022 do Bộ GD&ĐT công bố và khối lượng kiến thức em đã ôn tập trước đó. Với đề thi này, Đức Huy, vốn học môn Toán ở mức khá, tự tin đạt 7 điểm trở lên.

"Em nhận thấy khoảng gần 40 câu đầu không quá khó, thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức và giữ bình tĩnh, đọc kỹ đề để tìm ra đáp án chính xác. Nhưng các câu về sau ngày càng khó hơn, độ phân hóa cũng rõ rệt hơn.

Ở đây, đọc kỹ đề thôi là chưa đủ mà phải nắm vững và vận dụng nhiều kiến thức, kỹ năng khác nhau. Tuy nhiên, đề thi như vậy có thể giúp phân hóa và xét tốt nghiệp cùng lúc", Đức Huy bày tỏ.

Còn tại điểm thi Trường THPT Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, thí sinh Phạm Thị Thu Hoài chia sẻ: "Đề thi vừa có những câu dễ, chiếm phần lớn, vừa có những câu khó để đảm bảo giúp thí sinh tốt nghiệp và sử dụng điểm thi xét tuyển đại học. Em hơi tiếc nuối vì trong những câu khó, em chưa làm được hết. Còn những câu còn lại, em khá tự tin và hy vọng không khoanh sai hay tô nhầm để đạt điểm như dự tính".

Theo Hoài, các phần khó trong đề thi nằm ở các chủ đề như Hàm số và các bài toán liên quan; Nguyên hàm, tích phân; Số Phức; Thể tích khối đa diện; Toạ độ không gian... Sau khi so đáp án với bạn bè, Thu Hoài dự đoán đạt 8-9 điểm với bài thi chiều nay.

"Em sử dụng điểm thi khối D gồm Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn để xét tuyển đại học nên em khá kỳ vọng vào bài thi ở ba môn này. Sáng nay môn Ngữ văn em làm khá thuận lợi, điểm thi Toán cũng nằm ở trong mức em dự tính nên em cảm thấy tương đối thoải mái và tự tin cho bài thi Tiếng Anh ở phía trước. Em sẽ tiếp tục cố gắng và hoàn thành kỳ thi", thí sinh Thu Hoài bày tỏ.

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó gần 860.000 em thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học. Ngày 7/7, thí sinh làm bài thi Ngữ văn và Toán. Sáng 8/7, thí sinh làm bài Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân); buổi chiều thi Ngoại ngữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ