Vĩnh Long: Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trong các cơ sở giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long cho biết, nhằm tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở đã ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, các hoạt động tập trung đông người trong tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới, cụ thể các hoạt động như: Hội trại, Hội diễn văn nghệ, Hội xuân...

Riêng các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021, khi tổ chức thì phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về quá trình tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người tại đơn vị.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phương để tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch Covid-19, đảm bảo cơ sở vật chất, đủ trang thiết bị y tế, vệ sinh tốt môi trường tại trường học, nơi làm việc.

Chuẩn bị các phương án đón đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); tuyên truyền quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ