Trường ĐH Duy Tân ra mắt 5 trường đào tạo

GD&TĐ - Ngày 11/11, trường ĐH Duy Tân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 26 năm ngày thành lập trường và khai giảng năm học mới 2020 – 2021. Dịp này, nhà trường đã ra mắt 5 trường thành viên.

Trường ĐH Duy Tân ra mắt lãnh đạo 5 trường đào tạo thành viên
Trường ĐH Duy Tân ra mắt lãnh đạo 5 trường đào tạo thành viên

Năm học 2020 - 2021, Trường ĐH Duy Tân tuyển sinh nhiều ngành học mới như: Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế thời trang, Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật Điều khiển & tự động hóa, Kinh doanh số, Quản trị Kinh doanh Bất động sản, Quản lý Tài nguyên Du lịch, Quản trị sự kiện & giải trí, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Bảo tồn Di sản Kiến trúc & Du lịch. Tân SV Nguyễn Thị Khánh Chi - học ngành Quản trị kinh doan Keuka (ADP) là thủ khoa đầu vào kỳ tuyển sinh năm 2020 của nhà trường. 

NGƯT Lê Công Cơ trao học bổng cho thủ khoa đầu vào khóa tuyển sinh năm 2020
NGƯT Lê Công Cơ trao học bổng cho thủ khoa đầu vào khóa tuyển sinh năm 2020

ĐH Duy Tân đã trao 193 suất học bổng với tổng trị giá gần 16,5 tỉ đồng. Nhà trường cũng đã ký kết hợp tác với tập đoàn LG về đào tạo và nghiên cứu và tuyển dụng.

Đến nay, tổng số cán bộ, giảng viên nhân viên trường là 1.238 người, trong đó có 843 giảng viên. Số giảng viên có trình độ TS, PGS, GS là 234 người, chiếm tỷ lệ 27,7%. Nhà trường tiếp tục có chính sách thu hút nhân tài là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng trên thế giới về làm việc tại trường nhằm xây dựng một đội ngũ nghiên cứu, giảng dạy giỏi góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Bước sang năm 26, Trường ĐH Duy Tân tiếp tục triển khai hợp tác quốc tế với các đại học uy tín tại Mỹ, Anh Quốc, Singapore,… để tiếp nhận chương trình đào tạo, đưa sinh viên ra nước ngoài du học và tổ chức chương trình Học và Lấy bằng Mỹ ngay tại trường ĐH Duy Tân.

Nhân dịp này, Trường ĐH Duy Tân ra mắt 5 trường thành viên, gồm: Trường đào tạo Y Dược; Trường đào tạo Ngoại ngữ; Trường đào tạo Công nghệ; Trường đào tạo Khoa học Máy tính và Trường đào tạo Kinh tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ