Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Không lơ là, chủ quan trong buổi thi cuối

GD&TĐ - Sau khi kiểm tra thực tế công tác tổ chức thi tại 2 điểm thi Trường THPT Tiên Lữ và Trường THPT Trần Hưng Đạo; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hưng Yên.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác coi thi tại Điểm thi Trường THPT Tiên Lữ.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác coi thi tại Điểm thi Trường THPT Tiên Lữ.

Tiếp đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Phê cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Phê cho biết, toàn tỉnh có hơn 12.000 thí sinh tham dự đợt 1; trên 1.800 thí sinh dự thi đợt 2; trong đó có 6 thí sinh F0, 13 thí sinh F1, 86 thí sinh F2, hơn 1.000 thí sinh đang sinh sống trong vùng cách ly xã hội và 605 thí sinh trong vùng phong toả.

Tại các điểm thi đã phân luồng, tổ chức cho thí sinh vào khu vực thi, đảm bảo giãn cách theo quy định. Đồng thời tổ chức đo thân nhiệt cho 100% thí sinh và giáo viên, lực lượng tham gia tổ chức thi trước khi vào khu vực thi. Lực lượng tham gia tổ chức và tất cả thí sinh phải đeo khẩu trang theo quy định.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 10/7, Hội đồng thi tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức chấm thi. Dự kiến công việc này sẽ kết thúc vào ngày 17/7. Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Phê cho biết, lực lượng tham gia chấm thi gồm 245 người, trong đó có 36 người tham gia chấm thi trắc nghiệm và 157 người chấm thi tự luận. “Công tác làm phách được thực hiện theo hình thức 2 vòng độc lập. Công tác chấm thi sẽ được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo đúng quy chế” – ông Phê thông tin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cho hay, đến thời điểm này, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo an toàn trên mọi phương diện. Không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm Quy chế thi. Trường thi nghiêm cẩn, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực thi được đảm bảo. Hiện, không có tình huống phát sinh nào xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng thông tin tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng thông tin tại buổi làm việc.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hưng Yên, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, chúng ta đã đi được 3/4 chặng đường. Đến thời điểm này, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, nhẹ nhàng, không căng thẳng và rất đỗi nhân văn.

Thứ trưởng lưu ý, còn buổi thi cuối cùng (chiều 8/7) nên tất cả các khâu tổ chức không được lơ là, chủ quan. Trước khi phát đề thi, cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi, dù sử dụng hay không đều bị đình chỉ thi.

Đặc biệt, cần ngăn ngừa phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao. Điều này phải được quán triệt, thực hiện nghiêm túc cho đến phút cuối của buổi thi cuối cùng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lộ, lọt đề thi.

Nhấn mạnh đến công tác chấm thi, Thứ trưởng hoan nghênh cách làm của Hội đồng thi tỉnh Hưng Yên, với hình thức làm phách 2 vòng độc lập. Tuy nhiên, cần tiếp tục chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ.

Ngoài ra, cần đối sánh điểm giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập của thí sinh, nhằm đánh giá đúng chất lượng giáo dục phổ thông, tính trung thực trong tổ chức kỳ thi của địa phương.

Thứ trưởng đặc biệt lưu ý đến công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi. Trên tinh thần đó, cán bộ thanh tra, kiểm tra cần nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và chất lượng.

Đối với những thí sinh thi đợt 2, Thứ trưởng đề nghị: Căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương đề xuất phương án, thời điểm tổ chức thi đợt 2, đảm bảo phù hợp với thực tiễn khách quan và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ