Thầy trò vùng lũ vượt khó đến trường: Ngành GD TPHCM - Hướng về miền Trung

GD&TĐ - Ngay sau khi các tỉnh miền Trung hứng chịu cơn bão số 7 và rơi vào tình cảnh ngập úng, lũ lụt kéo dài, nhiều trường học tại khu vực TPHCM đã phát động phong trào ủng hộ, chia sẻ hướng về miền Trung.

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng quyêngóp ủng hộ̣ đồng bào miền Trung. Ảnh: TG
Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng quyêngóp ủng hộ̣ đồng bào miền Trung. Ảnh: TG

Chung tay cùng người dân vùng lũ

Nhiều ngày qua tại TPHCM các trường THPT và ĐH - CĐ đã phát động phong trào “Lá lành đùm lá rách”, “Hướng về miền Trung”. Thạc sĩ Phùng Quán - Trưởng phòng Thông tin & Truyền thông Trường ĐH KHTN (ĐHQG TPHCM) cho biết, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ, Ban thường vụ Công đoàn trường đã kêu gọi các cán bộ, viên chức, người lao động… tùy theo khả năng của mình, trên tinh thần tự nguyện, tích cực đóng góp để góp phần làm vơi bớt những đau thương, mất mát cũng như những khó khăn chồng chất mà đồng bào ruột thịt đang gánh chịu. 

Tương tự, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng đã phát động phong trào toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên… hướng về miền Trung ruột thịt. PGS.TS Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho biết, Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhà trường sẽ tổ chức các đợt quyên góp, từ 19/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020 là chấm dứt đợt 1. Hiện, sau khi phát động, số tiền thu được đã là hơn 50 triệu đồng. 

Các trường khác như Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Cao đẳng Quốc tế TPHCM, Hệ thống Trường TH-THCS-THPT Nam Việt… cũng đã phát đi lời kêu gọi hướng về miền Trung, ủng hộ miền Trung trong những ngày khó khăn chồng khó khăn vì mưa bão, lũ lụt.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết: Hiện, trường đã phát động lời kêu gọi quyên góp hướng về miền Trung trong toàn thể nhà trường. Ngoài những khoản đóng góp tự tâm thì trường dự kiến sẽ phát động phong trào mỗi cán bộ, giảng viên, người lao động dành một ngày lương để chia sẻ với người dân miền Trung. 

Học sinh Trường TH-THCS-THPT Nam Việt, TPHCM ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: NTCC
Học sinh Trường TH-THCS-THPT Nam Việt, TPHCM ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: NTCC

Sinh viên miền Trung sẽ được hỗ trợ

Không chỉ kêu gọi cán bộ, giảng viên, người lao động quyên góp tiền, ủng hộ một ngày lương hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt, nhiều trường ĐH-CĐ cũng đã lên kế hoạch, thậm chí phát đi thông báo chia sẻ với sinh viên có hộ khẩu tại các tỉnh miền Trung chi phí học tập, tiền nếu gia đình gặp thiệt hại nặng nề do mưa lũ. 

PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho biết: Hiện, trường đã xây dựng chính sách hỗ trợ và trình xin kinh phí hỗ trợ các trường học bị thiệt hại vì mưa lũ, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lên Hội đồng trường. Tinh thần là sẽ như mọi năm hỗ trợ các trường học từ mầm non đến THPT bị thiệt hại nặng vì mưa lũ mỗi trường 10 triệu đồng để sửa sang lại phòng học. 

“Riêng với sinh viên có hộ khẩu miền Trung, ngay sau khi có thống kê thiệt hại từ các địa phương, trường sẽ rà soát nếu trường hợp sinh viên nào gia đình bị thiệt hại, gặp khó khăn về kinh tế trường sẽ thực hiện chính sách miễn giảm học phí, trao tặng tiền hỗ trợ cho các em”- PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho biết.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM cũng chính thức phát thông báo giảm 50% học phí đối với sinh viên có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

“Để bảo đảm tất cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vừa tốt nghiệp THPT năm 2020 vùng bị ảnh hưởng của bão lũ được đến trường nhân dịp năm học mới, nhà trường đã quyết định giảm 50% học phí cho tân sinh viên các tỉnh miền Trung khi nhập học” - Thạc sĩ Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quốc tế TPHCM nói. 

Trường ĐH Luật TPHCM cũng đang xây dựng các chính sách hỗ trợ sinh viên miền Trung trong đợt lũ lụt lần này. PGS.TS Trần Hoàng Hải - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trước đó, Công đoàn trường cũng đã kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động của nhà trường đóng góp mỗi người một ngày lương ủng hộ vì người nghèo, nhân dân bị thiệt hại, khó khăn. 

PGS.TS Trần Hoàng Hải cho biết thêm: Nhà trường vừa tiếp tục phát động 10 ngày quyên góp ủng hộ đợt 2. Toàn bộ số tiền sẽ được nhà trường gửi đến đồng bào miền Trung thông qua Mặt trận Tổ quốc TPHCM và các tổ chức như Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động TPHCM, Thành đoàn TPHCM… Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên cùng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiến hành thống kê, nắm bắt cụ thể từng trường hợp, từ đó sẽ có các hỗ trợ thiết thực từ nguồn quỹ hỗ trợ sinh viên và đóng góp của thầy cô giáo, cựu sinh viên nhà trường. 

“Việc chăm lo cho chính sinh viên của mình là hoạt động thường niên của nhà trường nhiều năm qua, bởi bảo đảm cho sinh viên những điều kiện thiết yếu nhất trong lúc gia đình đang gặp khó khăn sẽ vừa giúp sinh viên an tâm học tập và phần nào chia sẻ cùng gia đình các em khi đang phải vật lộn với những khó khăn nơi quê nhà”- PGS.TS Trần Hoàng Hải nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.