Thanh Hóa: Phó Chủ tịch tỉnh kiểm tra vụ sạt lở ta-luy đe dọa trường học

GD&TĐ - Sau phản ánh trên Báo GD&TĐ, ngày 27/2, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở mái ta-luy dương đe dọa Trường PTDTBT-THCS Trung Thành.

Ông Đầu Thanh Tùng (ngoài cùng bên trái)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hiện trường.
Ông Đầu Thanh Tùng (ngoài cùng bên trái)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hiện trường.

Công trình Kè chống sạt lở công sở xã và khu bán trú học sinh Trường PTDTBT - THCS Trung Thành (huyện Quan Hóa) khởi công từ đầu năm 2020.

Công trình do Công ty Cổ phân Xây dựng thương mại Hưng Phúc An (TP Thanh Hóa) thi công. Tổng mức đầu tư trên 9,3 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021.

Mái ta-luy dương bị sạt lở đe dọa ngôi trường.
Mái ta-luy dương bị sạt lở đe dọa ngôi trường.

Đến nay, công trình hoàn thành khoảng 90% tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, ngày 13/1 xảy ra hiện tượng sạt lở công trình, xuất hiện vết nứt tại đỉnh mái ta - luy dương kéo dài lên đến đỉnh đồi.

Nhiều đoạn đứt gãy, có nguy cơ tụt xuống bất cứ lúc nào. Trong đó, có nhiều vị trí rạn nứt lớn từ 1 - 7 mét.

Ngay khi phát hiện sự việc nêu trên, UBND huyện Quan Hóa chỉ đạo các đơn vị chức năng và thi công thực hiện biện pháp cấp bách khắc phục sự cố.

Tuyên truyền, cảnh báo cho 11 hộ gia đình có nguy cơ ảnh hưởng biết để chuẩn bị di dời. Xây dựng phương án di dời 75 ngôi mộ trên đồi.

Đồng thời, dừng tiếp nhận 107 học sinh ở tại khu nhà bán trú và lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh, huyện Quan Hóa  cũng tính đến phương án đưa toàn bộ (197 học sinh) của Trường PTDTBT THCS Trung Thành chuyển sang học tại xã Thành Sơn.

Đất, đá sạt xuống sát với dãy nhà bán trú học sinh.
Đất, đá sạt xuống sát với dãy nhà bán trú học sinh.

Đồng thời, thực hiện việc đổi ca học, để bảo đảm công tác dạy và học đúng với chương trình năm học 2020-2021. Bên cạnh đó, huyện Quan Hóa cũng lên phương án bố trí cho học sinh ở bán trú tại các nhà dân.

Sau khi kiểm tra, thị sát hiện trường, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: Với các huyện miền núi, vùng cao, việc chọn vị trí, mặt bằng để xây dựng trường học, nhà vặn hóa... rất khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND huyện Quan Hóa, các sở, ngành liên quan cần khẩn trương thực hiện phương án khắc phục tình trạng sạt lở một cách tối ưu, triệt để.

Mái ta - luy dương nứt toác từ trên đỉnh.
Mái ta - luy dương nứt toác từ trên đỉnh.

Khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án xử lý tối ưu nhất, bảo đảm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu khi thực hiện khắc phục sự cố, các đơn vị liên quan phải tập trung xử lý với tiến độ nhanh nhất.

Có phương án xây dựng duy trì việc dạy và học cũng như hoạt động của công sở. Bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, học sinh, cán bộ, công chức.

Đồng thời, đề nghị huyện Quan Hóa, xã Trung Thành phải xây dựng, thực hiện phương án dạy, học cho học sinh. Động viên thầy, cô giáo tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng chất lượng dạy và học.

Phấn đấu hoàn thành khắc phục trước khi bước vào năm học 2021-2022, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên cần xem xét kỹ các văn bản thông báo học bổng và lựa chọn trung tâm du học chính thống. Ảnh minh họa: Thùy Linh

Học bổng, trao đổi sinh viên: Thật giả khó lường

GD&TĐ - Hứa hẹn học bổng toàn phần, chương trình trao đổi quốc tế hay thậm chí lệnh bắt giữ đều là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm đến sinh viên, đặc biệt tại các thành phố.

Cuốn sách do nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu biên soạn.

Giai thoại chúa Nguyễn mở đất phương Nam

GD&TĐ - Nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu vừa ra mắt cuốn sách “Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” với những thông tin thú vị.