Sơn La diễn tập tình huống đột ngột chuyển sang dạy, học trực tuyến

GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sơn La xác định sẽ thực hiện tốt phương châm “dừng đến trường, không dừng học”. Ngành GD&ĐT tỉnh này đang diễn tập dạy học trực tuyến để có sự thích ứng khi cần.

Các đại biểu theo dõi thao tác của thầy và trò trong quá trình diễn tập
Các đại biểu theo dõi thao tác của thầy và trò trong quá trình diễn tập

Đợt diễn tập được tổ chức trong 3 ngày, từ 23 - 25/9. Địa điểm thực hiện tại các trường trên địa bàn thành phố gồm: THCS-THPT Nguyễn Du, THCS Lê Quý Đôn và Tiểu học Quyết Thắng.

Ở ngày đầu tổ chức diễn tập tại trường THCS-THPT Nguyễn Du, lãnh Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La và một số Sở, ngành của tỉnh đã tham dự. 

Tình huống giả định được đặt ra trong đợt diễn tập, đó là tình hình dịch bệnh ở địa phương có diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội. Lúc này, học sinh buộc phải dừng đến trường và chuyển sang dạy, học trực tuyến.

Nhận được văn bản của Sở GD&ĐT chỉ đạo cho học sinh dừng đến trường, Chi bộ nhà trường đã ban hành Nghị quyết “dừng đến trường” để phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, thông báo cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh được biết.

Tình huống giáo viên chuyển sang dạy học trực tuyến
Tình huống giáo viên chuyển sang dạy học trực tuyến

Ngay sau đó, nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân dạy học trong tình huống trên. Ban giám hiệu (BGH) cũng ban hành các văn bản gửi cấp ủy, chính quyền xã/phường đề nghị phối hợp với nhà trường tổ chức dạy học.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thống kê số lượng học sinh có đủ điều kiện tham gia các phương án dạy, học cụ thể. Trong tình huống này, trường THCS-THPT Nguyễn Du xác định sẽ có 868 học sinh tham gia học trực tuyến. Ngoài ra, có 5 học sinh học qua truyền hình; 5 học sinh học qua video bài giảng và học liệu điện tử; 5 học sinh học qua phiếu giao bài; 5 học sinh tham gia học tại trường qua thiết bị máy chiếu của giáo viên (5 em ở bán trú không về nhà được).

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế về điều kiện của học sinh, thực hiện chỉ đạo của BGH, đội ngũ giáo viên trong trường đã chủ động lực chọn phương thức dạy học phù hợp, thiết thực. Vì thế, không học sinh nào phải nghỉ học do thiếu thiết bị dạy, học.

Với sự phân công nhiệm vụ cụ thể và chuẩn bị chu đáo của các thành viên, ngày 23/9 buổi diễn tập tại trường THCS-THPT Nguyễn Du đã diễn ra thành công. Các thành viên trong BGH và giáo viên nhà trường đã thuần thục các quy trình, phương án ứng phó khi dịch bệnh xảy ra.

Theo kế hoạch, ngày 24 - 25/9, ngành GD&ĐT Sơn La sẽ tiếp tục thực hiện diễn tập ở THCS Lê Quý Đôn và Tiểu học Quyết Thắng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ