Phú Thọ tập huấn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho gần 300 cán bộ, giáo viên

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức từ ngày 6-8/7. Năm nay, tỉnh Phú Thọ có trên 16.000 thí sinh (bao gồm cả thí sinh tự do) dự thi, tăng hơn 2.000 thí sinh so với năm 2020.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Mai Hoa

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm quản lý thi tốt nghiệp THPT, đăng ký tuyển sinh năm 2021.

Tại buổi tập huấn, gần 300 các cán bộ quản lý, giáo viên được triệu tập đã được học tập quy chế thi; hướng dẫn đăng ký dự thi, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TC và diện ưu tiên, khuyến khích, khu vực tuyển sinh… Đồng thời, lãnh đạo PA03 Công an tỉnh Phú Thọ cũng hướng dẫn công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay về cơ bản giữ ổn định như năm 2020. Quy chế thi có một số điểm sửa đổi, chủ yếu điều chỉnh về kỹ thuật tổ chức thi để tăng tính khách quan và đảm bảo lợi ích cho học sinh. Do đó cần đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cùng vào cuộc để tổ chức tốt các khâu của kỳ thi.

Phú Thọ tập huấn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho gần 300 cán bộ, giáo viên ảnh 1

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ