Nghệ An: Nhiều trường chưa thể dạy học trở lại vào tuần tới

GD&TĐ - Những ngày mưa lũ vừa qua, nhiều trường học tại Nghệ An chìm trong biển nước. Có trường khẩn trương sơ tán, di dời đồ đạc, thiết bị dạy học, nhưng cũng có trường không kịp trở tay.

Trường Mầm non Thanh Hà (huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn đang ngập sâu trong nước
Trường Mầm non Thanh Hà (huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn đang ngập sâu trong nước

Thậm chí, nước lũ còn dâng cao quá những điểm cất đặt đồ dùng, tài liệu, thiết bị của trường học.

Ngày 1/11, nước bắt đầu rút dần ở các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành... của tỉnh Nghệ An. Giáo viên nhà trường, lực lượng địa phương tập trung dọn dẹp, vệ sinh để sớm ổn định dạy học trở lại. Tuy nhiên, sang tuần tới, nhiều trường học tại Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành vẫn chưa thể cho học sinh đi học trở lại.

Clip trường học tại Nghệ An vẫn đang ngập trong nước

Trường THCS Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn, Nghệ An) chiều ngày 1/11, nước đã rút ở phía ngoài đường, nhưng trong sân trường vẫn đang bị ngập.
Trường THCS Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn, Nghệ An) chiều ngày 1/11, nước đã rút ở phía ngoài đường, nhưng trong sân trường vẫn đang bị ngập.
Do kịp thời sơ tán, kê cao bàn ghế, đồ dùng thiết bị dạy học nên nhà trường không bị thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất. Với phương châm "nước đến đâu lau dọn đến đó", hiện nhà trường đã bắt đầu sắp xếp lại bàn ghế, dọn dẹp, vệ sinh.
Do kịp thời sơ tán, kê cao bàn ghế, đồ dùng thiết bị dạy học nên nhà trường không bị thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất. Với phương châm "nước đến đâu lau dọn đến đó", hiện nhà trường đã bắt đầu sắp xếp lại bàn ghế,  dọn dẹp, vệ sinh.
Tuy nhiên, do sân trường vẫn ngập nước, đường đến trường của học sinh vẫn bị chia cắt tại nhiều thôn xóm. Trường THCS Phúc Cường dự kiến đến thứ 4 tuần tới, hơn 400 học sinh mới có thể quay lại trường.
Tuy nhiên, do sân trường vẫn ngập nước, đường đến trường của học sinh vẫn bị chia cắt tại nhiều thôn xóm. Trường THCS Phúc Cường dự kiến đến thứ 4 tuần tới, hơn 400 học sinh mới có thể quay lại trường. 
Trước đó, tối 29/10, nước lũ bất ngờ dâng nhanh khiến trường Tiểu học Thanh Hà (huyện Thanh Chương) chìm trong biển nước. Đến nay, nhà trường vẫn chưa thể dọn dẹp vệ sinh con đường phía trước trường vẫn ngập sâu hơn 1m, nguy hiểm trong việc đi lại.
Trước đó, tối 29/10, nước lũ bất ngờ dâng nhanh khiến trường Tiểu học Thanh Hà (huyện Thanh Chương) chìm trong biển nước. Đến nay, nhà trường vẫn chưa thể dọn dẹp vệ sinh con đường phía trước trường vẫn ngập sâu hơn 1m, nguy hiểm trong việc đi lại.
Tương tự, Trường Mầm non Thanh Hà nước cũng tràn vào phía trong sân và lớp học.
Tương tự, Trường Mầm non Thanh Hà nước cũng tràn vào phía trong sân và lớp học.
Đến nay, một số vùng xung quanh nước đã rút dần thì Trường Mầm non Thanh Hà nước vẫn ngập hơn 1 mét. Toàn bộ đồ dùng đồ chơi của cô trò bị ngâm nước.
Đến nay, một số vùng xung quanh nước đã rút dần thì Trường Mầm non Thanh Hà nước vẫn ngập hơn 1 mét. Toàn bộ đồ dùng đồ chơi của cô trò bị ngâm nước.
Trước đó, nhà trường đã kê đồ đạc, bàn ghế học sinh lên cao, nhưng do là nhà cấp 4, không có tầng 2 nên khi nước lũ tràn vào, toàn bộ cơ sở vật chất vẫn bị ngập.
Trước đó, nhà trường đã kê đồ đạc, bàn ghế học sinh lên cao, nhưng do là nhà cấp 4, không có tầng 2 nên khi nước lũ tràn vào, toàn bộ cơ sở vật chất vẫn bị ngập.
Phần lớn thiết bị dạy học, sinh hoạt bán trú của Trường Mầm non Thanh Hà đã bị thiệt hại.
Phần lớn thiết bị dạy học, sinh hoạt bán trú của Trường Mầm non Thanh Hà đã bị thiệt hại.
Toàn bộ sổ sách, tài liệu của giáo viên cũng bị ngâm nước hoàn toàn. Hiện công tác dọn dẹp, vệ sinh tại Trường Mầm non Thanh Hà vẫn đang gặp khó khăn, chưa thể triển khai do nước vẫn đang ngập sâu, chưa rút.
Toàn bộ sổ sách, tài liệu của giáo viên cũng bị ngâm nước hoàn toàn. Hiện công tác dọn dẹp, vệ sinh tại Trường Mầm non Thanh Hà vẫn đang gặp khó khăn, chưa thể triển khai do nước vẫn đang ngập sâu, chưa rút.
Ước tính ban đầu, nhà trường thiệt hại khoảng 200 triệu do mưa lũ. Dự kiến, đến hết tuần sau học sinh mới có thể đi học trở lại.
 Ước tính ban đầu, nhà trường thiệt hại khoảng 200 triệu do mưa lũ. Dự kiến, đến hết tuần sau học sinh mới có thể đi học trở lại.
Cô Trần Thị Mậu là giáo viên duy nhất của Trường Mầm non ở ký túc xá đi dạy. Thời điểm nước lũ lên, cô cùng với đồng nghiệp lo di dời trang thiết bị và đồ dùng dạy học nên vật dụng sinh hoạt cá nhân của cô không kịp "chạy lũ". Nước dâng, trường bị cô lập với xung quanh, đến nay cô vẫn chưa thể trở về nhà.
Cô Trần Thị Mậu là giáo viên duy nhất của Trường Mầm non ở ký túc xá đi dạy. Thời điểm nước lũ lên, cô cùng với đồng nghiệp lo di dời trang thiết bị và đồ dùng dạy học nên vật dụng sinh hoạt cá nhân của cô không kịp "chạy lũ". Nước dâng, trường bị cô lập với xung quanh, đến nay cô vẫn chưa thể trở về nhà.
Trường Tiểu học Võ Liệt 1, huyện Thanh Chương, Nghệ An là một trong những trường bị ngập sớm nhất trong đợt lũ vừa qua. Hiện nước đã rút nên tập thể giáo viên, đoàn thanh niên, chính quyền địa phương đang khẩn trương dọn dẹp.
Trường Tiểu học Võ Liệt 1, huyện Thanh Chương, Nghệ An là một trong những trường bị ngập sớm nhất trong đợt lũ vừa qua. Hiện nước đã rút nên tập thể giáo viên, đoàn thanh niên, chính quyền địa phương đang khẩn trương dọn dẹp.
Lực lượng quân đội cũng được huy động giúp các nhà trường khắc phục hậu quả sau lũ để đón học sinh trở lại đi học sớm nhất.
Lực lượng quân đội cũng được huy động giúp các nhà trường khắc phục hậu quả sau lũ để đón học sinh trở lại đi học sớm nhất.
Em Nguyễn Thị An Phượng và ông (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang phơi lại sách vở bị ướt sau lũ. Hiện, nhiều trường học tại các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương, Yên Thành chưa thể trở lại dạy học vào tuần tới. Các huyện còn lại, mức độ thiệt hại ít hơn, học sinh sẽ bắt đầu trở lại trường từ thứ 2, ngày 2/11.
Em Nguyễn Thị An Phượng và ông (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang phơi lại sách vở bị ướt sau lũ. Hiện, nhiều trường học tại các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương, Yên Thành chưa thể trở lại dạy học vào tuần tới. Các huyện còn lại, mức độ thiệt hại ít hơn, học sinh sẽ bắt đầu trở lại trường từ thứ 2, ngày 2/11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ