Hơn 10.000 học sinh TP Đông Hà trở lại trường

GD&TĐ - Ngày 21/10, hơn 10.000 học sinh đầu tiên thuộc 26 trường học trên địa bàn TP Đông Hà đã trở lại trường.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho học sinh.
Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho học sinh.
Học sinh vui mừng, giáo viên phấn khởi 
Tại các tuyến đường trong TP Đông Hà, nhiều học sinh tự đạp xe hoặc được ba mẹ chở đến trường, với hành trang là chiếc cặp sách kèm chai nước uống cá nhân. 
Cháu Phạm Bình Minh (lớp 2C, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong) được ba mẹ chuẩn bị chu đáo trước khi đến lớp. Từ dụng cụ học tập, đến gói khẩu trang, chai dung dịch sát khuẩn cùng bình nước. 
“Cháu rất vui và cũng hơi hồi hộp, bởi từ lúc nghỉ hè đến giờ cháu mới được đến trường gặp thầy cô, bạn bè. Ba mẹ cháu cũng dặn dò cháu phải luôn đeo khẩu trang và phải giữ khoảng cách khi trò chuyện với mọi người”, Minh chia sẻ.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, ngay từ cổng, các thầy cô giáo đã có mặt đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và dẫn các em vào phòng học.
Giáo viên hướng dẫn học sinh giữ khoảng cách và đi vào lớp . Ảnh: TTHHV
Giáo viên hướng dẫn học sinh giữ khoảng cách và đi vào lớp . Ảnh: TTHHV
Được biết, tính đến thời điểm này, số lượng giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục ở Quảng Trị đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 đạt 99,4%.
Cô Nguyễn Thị Thanh Tình – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay khi có văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng Trị, từ sáng 18/10, nhà trường đã tổ chức họp hội đồng để điều chỉnh kế hoạch dạy học, chuẩn bị các phương án giảng dạy, cũng như điều chỉnh lại thời khóa biểu phù hợp.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi đi học trở lại, nhà trường đã tổ chức lau chùi, quét dọn, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên phòng lớp và lắp đặt thêm 20 bồn rửa tay.
Nhà trường cũng gửi tin thông báo trong các nhóm chat Zalo về các quy định để phòng dịch giúp phụ huynh và học sinh nắm rõ, như: Phụ huynh tuyệt đối không vào trường; phải để con em ăn sáng ở nhà, không mang vào lớp học, và phải chuẩn bị bình nước riêng cho học sinh; khi đến liên hệ công việc, phụ huynh phải quét mã QR và thực hiện nghiêm quy định 5K…
Toàn trường hiện có 401 học sinh thuộc 3 khối 1, 2 và 5, với tổng 11 lớp. Nhà trường chia 11 lớp thành 2 ca học, trong đó 5 lớp học ca buổi sáng, 6 lớp học ca buổi chiều để đảm bảo khoảng cách theo quy định. Đồng thời, trường cũng sắp xếp thời gian vào lớp và tan học ở mỗi khối lớp chênh lệch nhau 10 phút. 
"Trong ngày hôm nay các em học sinh trong trường đi học khá đông đủ, chỉ vắng 3 em do bị ốm. Mọi công tác đón các em diễn ra an toàn, suôn sẻ. Các giáo viên ai cũng phấn khởi vì được gặp lại học trò sau thời gian dài chỉ thấy nhau trên màn hình ảo. Nhà trường cũng yêu cầu mọi giáo viên không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Sức khỏe của học sinh phải luôn được đặt lên hàng đầu ”, cô Tình cho biết.
Các quy định phòng chống dịch được các trường thực hiện nghiêm túc trong ngày đầu tiên trở lại dạy học trực tiếp
Các quy định phòng chống dịch được các trường thực hiện nghiêm túc trong ngày đầu tiên trở lại dạy học trực tiếp

Đảm bảo tốt công tác dạy học cũng như phòng dịch 

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GĐ&ĐT Quảng Trị cho biết, hiện nay, tình hình dịch trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những yếu tố khó lường. 
Để đảm bảo tốt công tác dạy học cũng như phòng, chống dịch bệnh, Sở có kế hoạch cụ thể với lộ trình cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từng bước một cách phù hợp. 
Theo đó, từ ngày 21-31/10, ưu tiên học sinh các khối đầu cấp, cuối cấp, khối lớp thực hiện Chương trình GDPT 2018 (gồm khối 1, 2 và 5 ở cấp tiểu học; khối 6 và 9 ở cấp THCS; khối 10 và 12 ở cấp THPT) đi học trở lại một buổi kết hợp buổi thứ 2 học trực tuyến ở nhà. 

Trong tuần đầu tiên đi học trở lại, các nhà trường cần rà soát, phân loại đối tượng học sinh để có kế hoạch hỗ trợ, ôn tập phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, quan tâm đến học sinh chưa được học trực tuyến, học sinh đã thực hiện cách ly vì dịch bệnh, học sinh từ các địa phương khác trở về. Đồng thời rà soát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có phương án giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời.

Nếu tình hình dịch ổn định, từ ngày 1/11 trở đi, học sinh tất cả các khối lớp của các cấp đi học bình thường trở lại với đầy đủ các môn học để đảm bảo đào tạo chuẩn kiến thức và kĩ năng cho các em. 
Về công tác phòng chống dịch bệnh, các trường phối hợp với phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc theo công văn hướng dẫn 3 công đoạn: trước lúc đến trường, quá trình ở trường và về nhà. Hiện Sở đang phối hợp với Sở Y tế xây dựng kịch bản, phương án ứng phó phù hợp với từng cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ