Học sinh,sinh viên hào hứng đi học phân biệt hàng gian, hàng giả

GD&TĐ -Sáng 29/12, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 7 – TP.HCM hàng trăm học sinh, sinh viên đã tham dự  Hội nghị “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống hàng giả, hàng nhái cho người tiêu dùng là nhân dân, học sinh, sinh viên”.

Ông Hà Trung Cang – Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường TP.HCM phát biểu tại buổi tuyên truyền
Ông Hà Trung Cang – Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường TP.HCM phát biểu tại buổi tuyên truyền

Hội nghị do Cục Quản lý thị trường TP.HCM phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQ quận 7 tổ chức nhằm hưởng ứng ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái (29/11)

Tại hội nghị các báo cáo viên đã thông tin, phổ biến pháp luật về phòng chống hàng giả, hàng nhái, cũng như trang bị những kiến thức ban đầu cho nhân dân, học sinh, sinh viên về cách nhận biết hàng thật, hàng giả.

Qua đó, ủng hộ bảo vệ và sử dụng những sản phẩm hàng hóa có chất lượng, bảo vệ được sức khỏe, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, chống  hàng giả, hàng nhái.

Đông đảo học sinh, sinh viên tại buổi tuyên truyền, nhận biết về hàng gian, hàng giả
Đông đảo học sinh, sinh viên tại buổi tuyên truyền, nhận biết về hàng gian, hàng giả 

Tại hội nghị, người dân, học sinh - sinh viên không chỉ được phát tài liệu học về cách nhận biết hàng thật, hàng giả, tài liệu xử lý vi phạm hàng gian hàng giả mà còn được tham quan, lựa chọn các sản phẩmchính hãng từ các gian hàng doanh nghiệp, được cán bộ nhân viên quản lý thị trường, đại diện doanh nghiệp trực tiếp hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể cách phân biêt hàng thật – hàng nhái.

Em Quang Hiếu – Học sinh lớp 10A3 – Trung tâm Giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên quận 7 cho biết: “Đây là buổi học rất bổ ích, giúp chúng em tiếp nhận được kiến thức để có thể phận biệt được hàng thật, hàng giả là như thế nào”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Trung Cang – Lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường TP.HCM cho biết hiện nay việc buôn bán sản xuất hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp cả về quy mô, tính chất và địa bàn.

 
Giáo viên tham quan các gian hàng trưng bày
 Giáo viên tham quan các gian hàng trưng bày

 “Trong thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường TP.HCM tiếp tục tổ chức nhiều đợt hội nghị tuyên truyền như thế này, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa thành phố, trang bị kiến thức cho người dân, học sinh, sinh viên thành phố”- ông Hà Trung Cang nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ