Hải Phòng xem xét thay thế 2 điểm thi THPT tại huyện Vĩnh Bảo nếu dịch phức tạp

GD&TĐ - Điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học), Trường THPT Cộng Hiền (xã Cộng Hiền) sẽ được thay thế bằng 2 điểm thi khác nếu tình hình dịch bệnh phức tạp.

Nếu tình dịch hình dịch bệnh phức tạp, 2 điểm thi tại Trường THPT Cộng Hiền và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được thay thế (ảnh minh họa)
Nếu tình dịch hình dịch bệnh phức tạp, 2 điểm thi tại Trường THPT Cộng Hiền và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ được thay thế (ảnh minh họa)

Ngay khi huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng xuất hiện 4 ca nhiễm Covid-19, ngành Giáo dục TP đã nhanh chóng chỉ đạo cho học sinh lớp 12 dừng đến trường, chuyển sang ôn thi trực tuyến.

Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng rà soát HS, cán bộ GV diện F và HS trong khu phong tỏa tại thôn Cống Hiền, xã Cộng Hiền và tại thôn 3, xã Lý Học.

Ông Đoàn Văn Thành- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo thông tin, hiện chưa có HS thuộc diện F. Có 4 HS lớp 12 sinh sống tại thôn 3, xã Lý Học; 11 HS lớp 12 sống tại thôn Cống Hiền, xã Cộng Hiền.

Với những cán bộ, GV cư trú tại 2 thôn trong các xã có dịch không tham gia coi thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Phía phòng GD&ĐT đang tham mưu với thành phố để lựa chọn điểm thi thay thế cho 2 điểm thi tại Trường THPT Cộng Hiền và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trước đó, trong phương án thi huyện Vĩnh Bảo có một điểm thi dự phòng tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Vĩnh Bảo). Nếu đến 2/7, tình hình dịch vẫn phức tạp, điểm thi THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ thay thế cho điểm thi Trường THPT Cộng Hiền, do số lượng phòng thi tương ứng.

Do số lượng phòng thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm lớn (18 phòng thi và 3 phòng dự phòng), do vậy qua rà soát không có trường THCS nào đáp ứng đủ số lượng phòng thi. Phòng GD&ĐT huyện tham mưu Sở GD&ĐT chọn điểm thi Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo để thay thế, trường này đáp ứng được 25 phòng thi.

Tuy nhiên, do điều kiện bàn ghế của HS tiểu học không phù hợp với HS THPT nên Sở GD&ĐT đang cho rà soát và tính toán lại. Trường hợp buộc phải chọn điểm thi này, phòng GD&ĐT sẽ chuyển bàn ghế của HS THPT về Tiểu học thị trấn Vĩnh Bảo đáp ứng điều kiện thi cho HS, ông Thành cho hay.

Thầy giáo Nguyễn Bá Đôn- Hiệu trưởng Trường THPT Cộng Hiền chia sẻ, nhà trường đã gửi giấy báo thi cho học sinh cách đây một tuần. Mọi điều kiện chuẩn bị cho Kỳ thi đã ổn định. Trường hợp dịch bệnh xảy ra, thầy cô giáo, nhà trường thường xuyên động viên tâm lý cho các em.

Trường THPT Cộng Hiền đã phổ biến quy chế thi cho HS từ những ngày đầu tháng 6 qua GV chủ nhiệm lớp. Đến ngày 19/6, nhà trường tổ chức họp phụ huynh và HS trực tuyến để phổ biến và thông tin kịp thời tình hình thi cử.

Hàng ngày các em vẫn được ôn thi trực tuyến với giáo viên. Qua GV bộ môn nhà trường cũng động viên tâm lý các em, nhắc nhở các em về phương án phòng dịch, chuẩn bị sức khỏe tốt.

Nếu có những HS trong khu phong tỏa, HS diện F không được thi lần 1 nhà trường cũng rất mong muốn ngành Giáo dục thành phố kịp thời có thông báo tới nhà trường để chuyển tới phụ huynh, HS để các em yên tâm, ổn định tâm lý, thầy Đôn cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.