Tăng số lượng thí sinh, nâng cấp quy mô tổ chức
Năm nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có 18.986 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.000 thí sinh so với năm 2024. Trong đó, 18.511 thí sinh là học sinh lớp 12 theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, còn lại là 475 thí sinh tự do. Đáng chú ý, trong nhóm thí sinh tự do, có 132 em dự thi theo Chương trình GDPT 2018 và 343 em dự thi theo Chương trình GDPT 2006.
Trước tình hình số lượng thí sinh tăng, Sở GD&ĐT tỉnh đã mở rộng quy mô tổ chức kỳ thi với 36 điểm thi, tăng 4 điểm thi so với năm trước; tổng số phòng thi là 874, tăng 145 phòng. Các điểm thi được bố trí phù hợp, bảo đảm khoảng cách địa lý, thuận tiện cho việc di chuyển và công tác tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên – cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ thi cho toàn ngành, chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình năm học đúng tiến độ, đồng thời tổ chức ôn tập miễn phí và hỗ trợ học sinh đăng ký dự thi trực tuyến một cách thuận lợi, hiệu quả.”
Nhằm giúp học sinh nắm chắc kiến thức, làm quen với cấu trúc đề thi, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các nhà trường tổ chức hai đợt thi thử theo hình thức trực tiếp. Đợt 1 diễn ra từ ngày 28/2 đến 1/3/2025 và đợt 2 từ ngày 25 đến 26/4/2025. Qua các kỳ thi thử, học sinh không chỉ được rèn kỹ năng làm bài mà đội ngũ giáo viên cũng được tập huấn, nâng cao nghiệp vụ coi thi.
Chủ động, sẵn sàng cho kỳ thi
Tại trường THPT Phú Bình, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo. Đây là điểm thi có ba đối tượng dự thi: 580 học sinh lớp 12 của nhà trường, 378 học sinh từ trung tâm Giáo dục thường xuyên và 13 thí sinh tự do dự thi theo chương trình GDPT 2018. Trường đã bố trí 41 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng.
Ông Dương Xuân Bình – Hiệu trưởng trường THPT Phú Bình chia sẻ: “Nhà trường đã hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và nhân sự theo đúng quy định. Đặc biệt, trường phối hợp với trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ôn tập, giúp 100% học sinh lớp 12 chủ động tiếp cận phương pháp học tập mới, hiệu quả.”
Bên cạnh đó, công tác y tế cũng được đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến mới, nhà trường đã phối hợp với trung tâm Y tế huyện để chuẩn bị đầy đủ thuốc men, thiết bị y tế, phòng cách ly, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Không chỉ chú trọng công tác học tập và ôn luyện, tỉnh Thái Nguyên còn đặc biệt quan tâm đến các yếu tố đảm bảo an toàn, an ninh trong kỳ thi. Sở GD&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh khảo sát và lựa chọn địa điểm in sao đề thi, làm phách và chấm thi, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.
Các điều kiện kỹ thuật như hệ thống camera giám sát tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi và khu vực chấm thi đều được kiểm tra, bảo dưỡng hoặc lắp đặt mới theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.
Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng làm việc với Công ty Điện lực Thái Nguyên để đảm bảo nguồn điện ổn định trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, đồng thời phối hợp với Sở Y tế và các địa phương xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh, thiên tai nhằm tránh mọi gián đoạn không mong muốn trong quá trình tổ chức thi.
Những nỗ lực từ ngành giáo dục Thái Nguyên không chỉ thể hiện sự chủ động, kỹ lưỡng trong công tác chuyên môn mà còn mang tính nhân văn sâu sắc. Việc tổ chức ôn tập miễn phí cho học sinh lớp 12, hỗ trợ học sinh tiếp cận công nghệ hiện đại, chăm lo đến sức khỏe và tâm lý thí sinh cho thấy một kỳ thi không chỉ là kiểm tra kiến thức mà còn là dịp để ngành giáo dục thể hiện trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ học sinh vững tin bước vào ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.