Hà Nội: Vì sao 56 trường THPT ngoài công lập chưa đủ điều kiện tuyển sinh?

GD&TĐ - Qua kiểm tra hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của 104 trường THPT ngoài công lập trực thuộc, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết có 48 trường đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm- Cầu Giấy đảm bảo phòng, chống dịch đón học sinh đến trường.
Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm- Cầu Giấy đảm bảo phòng, chống dịch đón học sinh đến trường.

Về 56 trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh, có 39 trường thiếu hồ sơ về an toàn phòng cháy chữa cháy, các tiêu chuẩn 2, tiêu chuẩn 4 tại Quyết định số 740/QĐ-SGDĐT. 7 trường thiếu các quyết định công nhận hiệu trưởng hoặc chủ tịch hội đồng quản trị do đã hết hạn. 5 trường thiếu hợp đồng thuê mượn địa điểm cơ sở vật chất hoặc hợp đồng thuê mượn cơ sở vật chất chưa đủ 3 năm…

Cũng qua kiểm tra, có 5 trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh (gồm 2 trường chuyển địa điểm và chưa được cấp phép hoạt động; 2 trường không có hồ sơ xác định chỉ tiêu; 1 trường xin tạm dừng tuyển sinh).

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc hoàn thiện và bổ sung hồ sơ phục vụ tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10; đồng thời khẩn trương quyết toán thuế và hoàn thiện báo cáo tài chính đúng qui định.

Thời hạn nộp hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trước ngày 1/4.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.