Hà Nội: 621 điểm 10 các môn thi THPT quốc gia

GD&TĐ -  Với 621 điểm 10, thành phố Hà Nội hiện có số thí sinh được điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 cao nhất cả nước.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 thi THPT quốc gia 2017. Ảnh minh hoạ:Giang Huy.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 thi THPT quốc gia 2017. Ảnh minh hoạ:Giang Huy.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng, ngày 6/7 cho biết toàn thành phố có 621 điểm 10 các môn thi THPT quốc gia. Đây là số lượng điểm tuyệt đối cao nhất trong 63 tỉnh thành. Cụ thể, môn tiếng Anh có 279 điểm 10; Hoá học 190; Địa lý 46; Toán 43; Sinh học 34; Vật lý 13; Giáo dục công dân 10; tiếng Nga 3; tiếng Pháp 1; tiếng Nhật 1. 

Trong gần 73.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm nay (đông nhất cả nước), Hà Nội có 3 thủ khoa 30 điểm ở tổ hợp khối A Toán - Lý - Hóa. Điểm cao nhất khối A1 là 29,55; khối B là 29,8; khối D là 28,4. 

Địa phương có số lượng điểm 10 cao thứ nhì cả nước là TP HCM, với 453 điểm. Có 2 thí sinh được điểm tuyệt đối cả 3 môn của tổ hợp Toán - Hoá - Sinh.

Nghệ An đứng thứ ba về số lượng điểm 10 với 207 bài. Học sinh Hồ Phi Khánh là thủ khoa của tỉnh khi đạt điểm tuyệt đối 3 môn của tổ hợp Toán - Hóa - Sinh. 

Thanh Hóa đứng thứ tư với 199 điểm 10. Có 4 thí sinh được 30/30 điểm ở 3 môn thi xét tuyển đại học.

Đứng vị trí thứ năm trong tốp địa phương được nhiều điểm 10 nhất là Nam Định và Thái Bình với 128 bài. Thủ khoa của Nam Định là Nguyễn Quốc Chung với 29,75 điểm khối B.

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 đã có hơn 4.000 điểm 10 trong cả nước. Lý do là cách ra đề thi trắc nghiệm khách quan chuẩn hoá với kiến thức bao trùm toàn bộ chương trình, 60% cơ bản, 40% phân hoá nên thí sinh học chắc tất cả chương trình sẽ làm bài tốt.

Từ 22 đến 24/6, hơn 800.000 thí sinh cả nước dự thi THPT quốc gia. Thí sinh phải làm 3 bài thi bắt buộc gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ và lựa chọn một trong hai bài thi Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân). Trừ Văn, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có 140 đại học lấy điểm thi THPT quốc gia để xét tuyển; 182 trường vừa lấy điểm thi THPT quốc gia, vừa xét học bạ và tổ chức thi riêng.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.