Chốt lịch thi đợt 2 tốt nghiệp THPT, mưa huy chương từ các đoàn học sinh Olympic quốc tế

GD&TĐ- Tuần qua, giáo dục liên tiếp nhận tin vui từ các đoàn học sinh Olympic quốc tế. Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đã được ấn định, trong khi lịch xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2021 tiếp tục được điều chỉnh lùi.

Ảnh minh hoạ (nguồn: INT)
Ảnh minh hoạ (nguồn: INT)

Chốt lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tuần qua, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký ban hành công văn số 2998/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, sau cuộc họp trực tuyến ngày 14/7/2021 với các sở GD&ĐT có thí sinh dự thi đợt 2, Bộ GD&ĐT đã nhận được công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổ chức đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tiếp theo Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2021 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 4800/VPCP-KGVX ngày 16/7/2021 của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở thống nhất đề nghị của các địa phương, Bộ GD&ĐT tổ chức đợt 2 của Kỳ thi vào các ngày 6, 7/8/2021 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7, 8/7/2021.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cũng đã ký văn bản số 3120/BGDĐT-QLCL gửi Chủ tịch UBND các tỉnh về việc chỉ đạo tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, quy định những đối tượng thí sinh thi đợt 2 được xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Theo đó, thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng không dự thi do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và có nguyện vọng sẽ được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu thuộc diện F0, F1, F2, hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của ngành Y tế.

Ảnh minh hoạ. (nguồn: INT)
Ảnh minh hoạ. (nguồn: INT)

Tiếp tục lùi lịch xét công nhận chức danh GS, PGS

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa có văn bản tiếp tục điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Theo đó, văn bản gửi các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021; các Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021; các đại học, trường đại học, học viện; các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ kèm lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 được điều chỉnh.

Trước đó, ngày 5/3/2021, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã có thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành trong cả nước đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 lần 2.

Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế năm 2021.
Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế năm 2021.

Tin vui từ các đội tuyển Olympic quốc tế

Tuần qua, liên tiếp tin vui từ các đội tuyển Việt nam tham dự Olympic quốc tế, với 100% thành viên dự thi đoạt giải.

Cả 4/4 thí sinh tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2021 đều đoạt huy chương, trong đó có 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Cả 6/6 thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế 2021 đều đoạt giải, trong đó có 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Cả 5/5 thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lí Quốc tế 2021 đều đoạt giải: 5/5 HS tham gia có huy chương với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc.

Kết quả xuất sắc của các Đoàn Olympic Việt Nam năm nay trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 càng có ý nghĩa, thể hiện sự nỗ lực của ngành giáo dục, các nhà trường và các em học sinh vừa nỗ lực phòng chống dịch, vừa quyết tâm khẳng định vị thế của học sinh Việt nam trong các kỳ Olympic quốc tế các môn văn hóa.

Với thành tích 100% thí sinh dự thi đoạt huy chương, các đội tuyển Olympic quốc gia Việt Nam năm 2021 đã tiếp nối thành tích nổi bật của các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Kết quả này cũng khẳng định nỗ lực, cố gắng vượt bậc trong học tập, rèn luyện của học sinh, giáo viên và các nhà trường, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức phức tạp. Đồng thời, khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông nước nhà và hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ