Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phút-Sim-ma-la-vông.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phút-Sim-ma-la-vông.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phút-Sim-ma-la-vông.

Vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng đoàn công tác sang dự SEA Games 31 tại Việt Nam và đến thăm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các thành viên trong đoàn, chúc đoàn thể thao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sẽ gặt hái được nhiều huy chương, đạt kết quả tốt đẹp tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á này.

Nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít thắm tình anh em, đồng chí giữa hai nước Việt Nam - Lào, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, hợp tác trong giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ rất nổi bật trong quan hệ hữu nghị này. Trong đó, hai bên đã có Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nhân lực giai đoạn 2021-2030”.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi tiếp.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi tiếp.

“Trách nhiệm của chúng ta trong lộ trình 10 năm tới là thực hiện thật tốt Đề án lớn này”. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói và cho biết, dự kiến trong tháng 9/2022, hai nước cùng ký kết nghị định thư, qua đó sẽ có rất nhiều việc cần hai bên phối hợp tốt, từ biên soạn sách giáo khoa, học liệu, tới quản lý lưu học sinh, hoạt động của các trường dự bị đại học…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam dành cho đoàn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phút-Sim-ma-la-vông cũng bày tỏ biết ơn sâu sắc về sự sát cánh, hỗ trợ của Việt Nam với Lào trong lĩnh vực giáo dục, nhất là đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Phút-Sim-ma-la-vông phát biểu.
Bộ trưởng Phút-Sim-ma-la-vông phát biểu.

Chia sẻ với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về một số nhiệm vụ lớn mà Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đang được Chính phủ giao triển khai, trong đó có việc xây dựng bộ từ điển tiếng Lào, Bộ trưởng Phút-Sim-ma-la-vông mong muốn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ hỗ trợ cung cấp phần mềm file từ điển Việt - Lào, Lào - Việt Nam  để tham khảo, khai thác trong quá trình xây dựng bộ từ điển tiếng Lào.  

Bộ trưởng Phút-Sim-ma-la-vông cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.
Bộ trưởng Phút-Sim-ma-la-vông cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, phần mềm file từ điển Việt - Lào, Lào - Việt Nam sẽ được chuyển tới phía Lào trong một vài ngày tới để phía Lào được in và sử dụng theo nhu cầu thực tế.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng quà lưu niệm nhân dịp Bộ trưởng Phút-Sim-ma-la-vông.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng quà lưu niệm nhân dịp Bộ trưởng Phút-Sim-ma-la-vông.

Năm 2022 đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, trong lĩnh vực giáo dục sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng hai sự kiện quan trọng này, như: tổ chức triển lãm giáo dục Việt Nam tại Lào dự kiến diễn ra vào tháng 9; đón đoàn 100 lưu học sinh Lào sang thăm Việt Nam; tổ chức thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam... Hai Bộ trưởng cùng cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tổ chức thật tốt các hoạt động trên.

Một lần nữa nhấn mạnh đặc biệt về quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đồng thời chia sẻ thêm về một số nội dung hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Lào, như thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các trường đại học, có sự đầu tư tốt hơn cho các trường dự bị đại học dành cho lưu học sinh Lào...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.