Bí thư Hậu Giang nhắn nhủ nguyên tắc “5 không” trong năm học 2019 - 2020

GD&TĐ - “Không vi phạm Luật Giao thông; không để học sinh bị đuối nước; không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường; không được lạm thu các khoản ngoài quy định và không để cán bộ quản lý giáo dục vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính”.

Trường lớp ở Hậu Giang được đầu tư xây dựng khang trang
Trường lớp ở Hậu Giang được đầu tư xây dựng khang trang

Đó là nhắn nhủ của Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng đối với ngành GD&ĐT tỉnh trong năm học 2019 - 2020 nhân dịp Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 vừa được Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang tổ chức.

Bên cạnh đó, theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng, ngành GD&ĐT tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nhất là 5 Điều Bác Hồ dạy. Giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm Luật Giao thông, không để học sinh tham gia vào các tệ nạn xã hội; quan tâm nhiều hơn nữa vấn đề thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong nhà trường... 

Năm học 2019 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các trường cần phải thống nhất hình thức, nội dung khẩu hiệu trường, lớp trong từng cấp học, cụ thể hóa và đề xuất 3 khẩu hiệu chính; quán triệt trong toàn ngành nguyên tắc “5 không".

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục Hậu Giang gặt hái nhiều thành tích nổi bật: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 64,28%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 94,69%. Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học khu vực phía Nam duy nhất có học sinh Hậu Giang đạt giải vàng, 2 giải khuyến khích và 14 giải đặc biệt, đứng nhất ĐBSCL. Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 25 đoàn học sinh Hậu Giang đã xuất sắc mang về 5 giải thưởng gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích, Hậu Giang vinh dự đứng thứ nhì toàn quốc. Học sinh Hậu Giang còn đạt giải nhất Cuộc thi Giao thông học đường lần thứ 4; có 3 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia môn Ngữ văn và Sinh học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ