Đẩy mạnh truyền thông về giáo dục trong năm học mới

GD&TĐ - Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Khen thưởng thành tích các đơn vị giáo dục tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa năm học 2017 – 2018.
Khen thưởng thành tích các đơn vị giáo dục tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa năm học 2017 – 2018.

Công tác truyền thông có vai trò lớn trong đổi mới nền GD&ĐT

Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa nhận định: “Trong giai đoạn hiện nay, công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo là hết sức quan trọng và vô cùng cần thiết.

Việc chủ động phối hợp cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan thông tấn báo chí, tăng cường phản biện xã hội…đã góp phần định hướng, tạo niềm tin của xã hội; giúp xã hội hiểu, chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương đổi mới của ngành; huy động sự vào cuộc của toàn xã hội trong việc thực hiện lộ trình đổi mới GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.”

Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các định hướng và nhiệm vụ chủ yếu của ngành GD&ĐT được tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các hoạt động đổi mới giáo dục và đào tạo, biểu dương người tốt - việc tốt, các điển hình tiên tiến trong dạy và học… cùng các vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội cũng được thông tin nhanh chóng, rộng rãi trên báo chí.

Truyền thông về giáo dục giúp nâng cao nhận thức và hành động cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cha mẹ học sinh và học sinh; đem đến nhận thức đúng, sâu sắc về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

Bà Hoàng Thị Lý, Phó GĐ Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết: “Năm học 2018-2019, toàn ngành đặt mục tiêu phấn đấu tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục đào tạo.”

Thực hiện 100% các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng và triển khai tốt kế hoạch truyền thông năm học 2018 -2019. Thời gian tới đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thông tin, tập trung tuyên truyền các hoạt động đổi mới của ngành, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, phản biện của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển GD&ĐT.

Đa dạng hóa các hình thức thông tin, truyền thông, gương người tốt việc tốt, biểu dương những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến; chủ động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các chỉ đạo của ngành, giám sát, kiểm tra và có chế tài thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ