Giáo dục đại học thích ứng với khủng hoảng

GD&TĐ - Chiều 9/9, Hội thảo "Giáo dục đại học thích ứng với khủng hoảng" được tổ chức trực tuyến có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục trong và ngoài nước.

Hội thảo quốc tế về chủ đề “Giáo dục đại học thích ứng khủng hoảng” thu hút đông đảo các nhà khoa học tham gia.
Hội thảo quốc tế về chủ đề “Giáo dục đại học thích ứng khủng hoảng” thu hút đông đảo các nhà khoa học tham gia.

Hội thảo là cơ hội tốt cho các nhà khoa học giao lưu, chia sẻ và học tập kinh nghiệm trong nghiên cứu và công bố quốc tế, đặc biệt là các nghiên cứu liên quan tới những vấn đề mà giáo dục đại học đang và sẽ phải đối mặt.

Đại dịch Covid-19, trong 2 năm vừa qua đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn đối với mọi mặt trong xã hội trên khắp toàn cầu. Ngân hàng Thế giới nhận định, nền giáo dục thế giới đang trải qua cơn khủng khoảng tồi tệ nhất trong thế kỷ này. Giáo dục đại học cũng không phải là ngoại lệ.

Nhiều trường đại học đã bị cắt giảm ngân sách, tư nhân hóa, số hóa, đại chúng hóa và quốc tế hóa giáo dục đại học đã làm lộ rõ tình trạng mất cân bằng dẫn đến khủng hoảng kinh niên và đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học phải bắt đầu thay đổi để tồn tại và phát triển.  

Hiện nay, các nhà hoạch định chính sách, các lãnh đạo, các nhà giáo dục đang nỗ lực thích ứng và cải cách hệ thống giáo dục đại học trong thời đại mới. Từ đó, họ từng bước thúc đẩy việc xác định lại các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập cũng như nhận thức lại chất lượng và đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học.

Hội thảo VES 2021 “Giáo dục đại học thích ứng với khủng hoảng” tập trung khai thác 9 chủ đề chính: Công nghệ và số hóa GDĐH; Quản trị và Quản lý GDĐH; Đảm bảo chất lượng trong GDĐH; Giảng dạy và Học tập trong GDĐH; Chính sách GDĐH; Tính bền vững của GDĐH; Triết lý GDĐH; Đào tạo giáo viên và phát triển nghề nghiệp; Quốc tế hóa GDĐH.

Diễn giả của những chủ đề trên là những nhà nghiên cứu uy tín quốc tế hiện đang làm việc tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới: Tommaso AGASISTI Politecnico di Milano, School of Management, Italy; Gerald W. FRY University of Minnesota, United States; Simon MARGINSON University of Oxford, England; PHAN Le Ha Universiti Brunei Darussalam, Brunei & University of Hawaii, United States; Ly TRAN Deakin University, Australia. Cùng nhiều nhà khoa học và quản lý GD tại Việt Nam.  

Cần có tư duy mới trong phương pháp lãnh đạo và quản lý đã góp phần thay đổi to lớn và định hình lại toàn cảnh giáo dục đại học. Trong bối cảnh đó, Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 (VES 2021) do AVSE Global - EduNet và Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, phối hợp với Tạp chí Giáo dục Việt Nam - Bộ GD&ĐT cùng phối hợp tổ chức, nhằm tạo ra một không gian học thuật để thảo luận, nghiên cứu và tham vấn chính sách về các cách tiếp cận để thích ứng với khủng hoảng trong GDĐH.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ