Singapore: Hơn 50.000 trẻ mầm non gửi thông điệp cảm ơn tới nhân viên y tế

GD&TĐ - Các em nhỏ đã thể hiện trái tim chia sẻ và lòng biết ơn đến với những người ở tiền tuyến chống dịch Covid-19 bằng cách đóng gói thực phẩm gửi cho người lao động nhập cư, đồng thời đưa ra thông điệp đánh giá cao đến các nhân viên y tế.

Trẻ em Singapore gửi thông điệp cảm ơn tới tuyến đầu chống dịch.
Trẻ em Singapore gửi thông điệp cảm ơn tới tuyến đầu chống dịch.

Một số lượng kỷ lục các trường mầm non đã tham gia phong trào “Khởi đầu nhỏ, ước mơ lớn”.

Tổng số 53.000 HS từ 950 trường mầm non đã dành 1,5 triệu giờ làm việc cho các dự án phục vụ cộng đồng, nhằm dạy các em về giá trị của lòng nhân ái – cơ quan Phát triển Mầm non – đơn vị khởi xướng phong trào cho biết.

Cảm ơn các em đã thể hiện sự quan tâm và lòng trắc ẩn, TT Singapore Halimah Yacob kêu gọi người dân Singapore “cùng nhau nỗ lực để biến Singapore trở thành một ngôi nhà quan tâm, hòa nhập hơn cho tất cả mọi người”.

Được khởi xướng từ năm 2015, phong trào đã có 8.000 trẻ em từ 150 trường mầm non tham gia trong năm đầu tiên. Kể từ đó, sáng kiến này đã lớn mạnh, với 49.000 trẻ em từ 820 trường mầm non tham gia vào năm ngoái.

Các trường có nhiều hoạt động khác nhau như tạo video truyền tải thông điệp trân trọng và biết ơn của trẻ tới nhân viên y tế, chuẩn bị khẩu trang, áp phích để chuyển tới những người chống dịch, đóng gói thực phẩm khô cho người nhập cư, vẽ tranh bán gây quỹ từ thiện, mang lại niềm vui cho những người cao niên sống trong các viện dưỡng lão v.v...

Theo Strait Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.