Philippines: Chưa có vaccine phòng nCov, HS chưa thể quay lại trường

Philippines: Chưa có vaccine phòng nCov, HS chưa thể quay lại trường

Các nước như Pháp, Hàn Quốc đã bắt đầu khôi phục các lớp học tập trung khi kiểm soát được dịch bệnh nhưng nhà chức trách Philippines thấy nguy cơ là quá lớn.

Tổng thống Rodrigo Duterte tháng trước cho biết thậm chí nếu SV không thể tốt nghiệp, họ có thể ở ngoài trường học để chống dịch.

“Chúng tôi sẽ tuân thủ chỉ thị của TT về việc hoãn các lớp học tập trung cho tới khi có vaccine” - Bộ trưởng GD Leonor Briones nói trong một tuyên bố ngày 8/6.

Các lớp học dự kiến sẽ được khôi phục vào cuối tháng 8 và GV sẽ dùng các phương pháp dạy từ xa thông qua internet hay TV ở những nơi cần thiết – ông Briones nói thêm.

Hàng triệu người sống trong trong cảnh nghèo khó ở Philippines và không có máy tính ở nhà - yếu tố rất quan trọng cho sự tồn tại của các lớp học trực tuyến.

“GV và nhà trường sẽ phải điều chỉnh... tùy thuộc vào phương tiện liên lạc sẵn có” – ông nói trong một cuộc họp báo.

Hiện có rất ít sự phản đối của người dân về việc hoãn mở cửa trường học trở lại ở Philippines – nơi hàng trăm ca mắc mới đang được báo cáo hàng ngày mặc dù lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được ban hành sớm.

Trẻ em nói chung không được phép ra khỏi nhà trừ những lý do đặc biệt.

Việc học trực tuyến đã ghi danh 25 triệu HS tiểu học và trung học vào đầu tháng này khi năm học mới bị hoãn.

Các nhà khoa học trên thế giới đang chạy đua để tạo vaccine phòng Covid-19 và chưa rõ khi nào "ứng cử viên" vaccine được phê chuẩn và phân phát với quy mô lớn.

Một trong những "ứng cử viên" vaccine đến từ hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh. Tuần trước, hãng này cho biết sẽ bắt đầu đưa ra vaccine vào tháng 9 nếu các thử nghiệm hiện tại thành công.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ